Bão số 1 giật cấp 10, hướng vào Hải Phòng - Thanh Hóa

Google News

Thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Sáng nay, sau khi đi qua đảo Hải Nam, bão số 1 đã vào vịnh Bắc Bộ và di chuyển hơi dịch về phía Nam.
10h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ Bắc; 108,1 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình - Ninh Bình 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11.
Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Như vậy từ tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.
Đến 22h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10-11.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh.
Từ chiều nay, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 10 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7-8.
Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc.
Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu và tan dần trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc.
Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở̉ đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh thuộc Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.
Quảng Ninh
Trước đó, theo thông tin bão sẽ vào Quảng Ninh - Hải Phòng nên từ chiều qua, tỉnh đã ra công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi về nơi trú ẩn cũng như các phương án tổ chức phòng tránh bão an toàn.
Tuy nhiên, đến sáng nay, có 42 tàu cá xa bờ vẫn chưa liên lạc được. Hiện mọi công tác liên lạc vẫn đang được Bộ đội biên phòng tỉnh và Sở NN&PTNT triển khai, tình huống cấp bách có thể đưa ra phương án tìm kiếm.
Hàng loạt tàu than cũng chạy vào vịnh khu đô thị cột 5 để tránh bão. 

Một số người dân chọn cách đưa thuyền lên bờ. 
Trong sáng nay, người dân tại cảng cá Hòn Gai khẩn trương neo đậu, giằng buộc thuyền. Tại vịnh khu đô thị cột 5, anh Trung Hiếu (chủ tàu cá QN 5210) cho biết, đã cho vợ con về nhà từ chiều qua, chỉ còn mình anh ở lại coi tàu.
Ghi nhận của PV VietNamNet tại cảng cá Hòn Gai (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), đã có hàng nghìn tàu cá về neo đậu. UBND tỉnh Quảng Ninh đã cho lực lượng chức năng phân luồng để tránh tình trạng chen lấn giữa các tàu cá, đồng thời cử số lượng lớn dân quân, bộ đội đóng trên địa bàn tỉnh túc trực ứng phó kịp thời mọi tình huống.
Ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc cảng vụ nội địa Quảng Ninh cho biết, đã ra công văn chỉ đạo ngừng hoạt động tất cả các tàu khách tham quan Vịnh Hạ Long để đảm bảo an toàn cho du khách, khuyến khích các nhà nghỉ, khách sạn tạo điều kiện tốt nhất cho những du khách mắc kẹt ở các đảo.
Nam Định
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định đã yêu cầu tất cả tàu, thuyền, người lao động tại các chòi canh ngao, vùng nuôi trồng thủy hải sản bên ngoài đê biển vào bờ trước 10h sáng nay.
Đồng thời thực hiện cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 11h trưa nay cho đến khi bão tan.
Theo Vietnamnet

Bình luận(0)