Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày càng mạnh lên

Google News

(Kiến Thức) - Tâm áp thấp nhiệt đới đang ở khá gần quần đảo Hoàng Sa với sức gió giật cấp 7-8. Trong 24 - 48 giờ tới, áp thấp nguy cơ mạnh thêm, gây lốc xoáy trên biển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.
Ap thap nhiet doi tren Bien Dong dang ngay cang manh len
 Vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTDBKTTV.
Cùng với tình hình áp thấp trên biển thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ lũ và sạt lở đất trên khu vực miền núi phía Bắc. Theo đó, tình trạng ngập úng và lũ quét dự báo sẽ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang…
Dự báo thời tiết hôm nay 22/7 cho các vùng trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ, cao nhất từ 30 – 33 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong ngày từ 25 đến 33 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày từ 24 đến 32 độ C
Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.
Lê Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)