Án mạng kinh hoàng thanh niên 28 tuổi giết hiếp bé gái 12 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Thấy bé gái đi học ngang qua nơi mình đang lẩn trốm vì gây ra vụ trộm hôm trước, Giả nảy sinh ý định hiếp dâm bé Hồng. Khi thấy nạn nhân kêu cứu, hắn lạnh lùng bóp cổ giết hại.

Thông tin với PV vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng giết hiếp dâm bé gái 12 tuổi, Công an huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đang tạm giữ đối tượng Giàng A Giả (SN 1990, người địa phương) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Thị Hồng (SN 2006, tên đã thay đổi).
Trước đó, ngày 12/5 Cơ quan công an tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân về việc cháu Hồng bị mất tích bí ẩn sau khi đi học vào buổi sáng. Đến ngày 13/5, đang trong lúc hoang mang thì gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong ở trên đồi trong tình trạng váy bị cởi khỏi cơ thể.
 Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh Zing.
Ngay sau đó cơ quan công an khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị để điều tra, làm rõ.
Tập trung truy xét, đến trưa ngày 13/5, lực lượng công an đã xác định được Giả là đối tượng gây án. Công an đã bắt giữ y trong lúc đang lẩn trốn tại nhà mẹ vợ xã Trung Chải (huyện Sa Pa).
Bước đầu tại cơ quan công an Giàng A Giả đã khai nhận hành vi hiếp dâm, giết bé Hồng. Giả cho hay, sáng ngày 12/5, thấy bé gái đi học ngang qua nơi anh ta lẩn trốn (hôm xảy ra án mạng Giả trộm cắp tài sản nên bị người dân đuổi đến khu vực Hồng bị hãm hại) nên nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái.
Tuy nhiên khi thấy nạn nhân kêu cứu, Giả đã đấm vào mặt rồi bóp cổ giết bé gái. Trước khi bỏ đi đối tượng đã lấy chiếc váy phủ lên người nạn nhân.
Khánh Hoài (T/H)

Bình luận(0)