98 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Google News

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến ngày 02/5/2017, trên cả nước đã xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông làm 98 người chết và 90 người bị thương.

Theo tin tức từ Cục cảnh sát giao thông, Bộ công an, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến ngày 02/5/2017, lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 22.190 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 11 tỷ 155 triệu đồng; tạm giữ 98 xe ô tô, 3.598 xe mô tô; tước 1012 GPLX.
Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 1611 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 558 triệu đồng.
98 nguoi chet vi tai nan giao thong trong 4 ngay nghi le
 98 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ. Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, toàn quốc đã xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ, làm chết 98 người, bị thương 90 người. Trong đó, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở Bắc Ninh và Đồng Tháp.
So với cùng kỳ năm 2016 (30/4 - 3/5/2016), trên cả nước đã giảm 27 vụ tai nạn (-17,8%); giảm 13 người chết (-11,7%), giảm 48 người bị thương (-34,8%).
Về tình hình ùn tắc giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, đã có hai vụ ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra vào 19 giờ ngày 28/4 tại khu vực Đèo Cả ( thuộc địa phận Phú Yên và Khánh Hòa ) và vào 9 giờ 30 phút ngày 1/5 trên tuyến đường từ khu vực Cầu Đôi đến cầu Rạch Miễu (chiều từ Mỹ Tho, Tiền Giang về Bến Tre).
Lực lượng CSGT các địa phương trên đã kịp thời tiến hành điều hòa, hướng dẫn điều tiết giao thông.
Theo Nguyễn Hà/DNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)