78 năm tù cho nhóm trai làng đánh chết người

Google News

(Kiến Thức) - Cuộc hỗn chiến của hai nhóm trai làng ở Quỳ Hợp, Nghệ An khiến 1 người chết, 1 bị thương, và 7 trai trẻ phải nhận án tù.

Sau 3 ngày xét xử, ngày 19/1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên mức án tổng cộng 78 năm tù cho nhóm trai làng ở xã Liên Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) với tội danh Giết người và cố ý gây thương tích.
Vụ án xảy ra chiều 3/1/2013, Trương Văn Trung (SN 1989) trú tại xã Châu Tiến, Qùy Hợp, đến xã Liên Hợp để dự đám cưới. Tại đây, Trung có mâu thuẫn với anh Lữ Văn Thanh (SN 1945) trú tại xã Liên Hợp và bị anh anh Thanh tát một cái. Trung liền gọi điện cho anh Vi Văn Thể để nhờ “trợ giúp”.
78 nam tù cho nhóm trai làng dánh chét nguòi
 Các bị cáo tại phiên tòa.
Trong lúc chờ “cứu viện”, Trung cùng với Lữ Văn Thỏa tìm anh Thanh để “nói chuyện”. Trung và Thỏa gặp một nhóm thanh niên xã Liên Hợp gồm Trương Văn Hòe (SN 1994), Lô Văn Thái (SN 1993), Trương Văn Hùng (SN 1994) cùng Lữ Văn Thanh và một số người khác. Tại đây, khi Trung hỏi tại sao mình bị đánh thì nhóm thanh niên trên tỏ vẻ thách thức Trung, đồng thời Lô Văn Thái đến tát Lữ Văn Thỏa là người đi cùng với Trung.
Trung lao đến tát Thái, đúng lúc Vi Văn Thể dẫn nhiều thanh niên xã Châu Tiến đến cứu viện Trung. Thấy đối thủ mạnh hơn, nhóm của Trương Văn Thái “rút” vào nhà Trương Văn Hòe để lánh nạn. Nhóm của Trung đứng ngoài ném đá vào, phía trong thì Trương Văn Hùng dùng cốc uống nước ném lại. 
Chủ nhà Trương Văn Hòe vì bị ném trúng, chảy máu ở mắt, lại thấy nhà mình bị ném đá nên đã phát cho nhóm thanh niên xã Liên Hợp dao và gậy để “phá vòng vây”, tấn công ngược lại nhóm thanh niên xã Châu Tiến.
78 nam tù cho nhóm trai làng dánh chét nguòi-Hinh-2
Gia đình bị hại đau đớn yêu cầu HĐXX xử lý nghiêm những đối tượng đã giết chết con mình.
Thấy đối phương cầm hung khí ùa ra từ trong nhà, nhóm thanh niên xã Châu Tiến hoảng sợ bỏ chạy, nhưng Trung vẫn bị Hòe chém bị thương. Vi Văn Thể bị nhóm thanh niên xã Liên Hợp dùng gậy, dao đánh bị thương và ngã xuống đường, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh đập bằng dao, gậy, típ sắt. Lô Văn Thái đã dùng dao đâm hai nhát vào người Thể. Bị thương rất nặng,  Thể cố gượng dậy để bỏ chạy thì nhóm thanh niên xã Liên Hợp đuổi theo tiếp tục đánh đấm.
Sau đó, Vi Văn Thể được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng và mất máu nhiều. Trương Văn Trung thoát chết nhưng vẫn bị tổn thương sức khỏe 12 % tạm thời.
Sau 3 ngày xét xử, tòa tuyên phạt Lô Văn Thái 18 năm tù giam, Trương Văn Hùng lĩnh án 12 năm tù giam, Trương Văn Long, Trương Văn Hương cùng hưởng mức án 7 năm tù giam, Trương Văn Hải, Lữ Văn Thanh cùng lĩnh mức án 8 năm tù giam về tội danh “Giết người”. Bị cáo Trương Văn Hòe lĩnh án 16 năm tù giam với tội danh giết người, bên cạnh đó Trương Văn Hòe còn phải nhận thêm 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Về trách nhiệm dân sự các bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 96 triệu đồng. Trương Văn Hòe phải bồi thường riêng cho Trương Văn Trung 14 triệu đồng.
Nhật Quang

Bình luận(0)