5 học sinh đuối nước thương tâm trong lúc chăn trâu bò

Google News

(Kiến Thức) - Đang chăn thả trâu bò, thấy hai bạn bị đuối nước, ba em còn lại vội đưa tay ra cứu rồi bị ngã theo. Cả 5 học sinh thiệt mạng vô cùng thương tâm.

Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm trong lúc chăn thả trâu, bò xảy ra vào khoảng 16h ngày 4/7 tại thôn Hưng Đạo (xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) khiến nhiều người xót thương, bàng hoàng. Nạn nhân bao gồm các em: Phạm Hồng Ngát, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Tươi, Phạm Thị Oanh (cùng SN 2004, đều ở thôn Hưng Đạo và đang là học sinh trường THCS Đông Lỗ).
 Các học sinh thiệt mạng vì đuối nước một cách thương tâm. Ảnh minh họa.
Thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng thời gian trên, cả 5 em đều đang đi chăn thả trâu, bò ở thôn Hưng Đạo. Do thời tiết nắng nóng nên hai em Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Minh xuống nước tắm, nhưng tắm phải chỗ nước sâu nên hai em bị đuối nước.
Thấy hai bạn bị đuối nước, ba em còn lại vội đưa tay ra cứu rồi bị ngã xuống nước, thiệt mạng một cách thương tâm.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an xã Đông Lỗ đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo lên cấp trên. Đến 20h30 cùng ngày, thi thể của các em được gia đình tổ chức an táng theo tập tục của địa phương.
Bảo Ngân

Bình luận(0)