3 đặc nhiệm hướng Nam phơi nhiễm HIV khi bắt nghi phạm

Google News

Trong lúc khống chế nghi can lấy dao lam cắt cổ mình với ý định tự tử, các trinh sát đã bị dính máu nên phải uống thuốc phơi nhiễm HIV.

Liên quan đến việc 3 trinh sát phải uống thuốc phơi nhiễm HIV khi khống chế nghi can bán ma túy, thông tin đã được làm rõ.
Rạng sáng 15/2, một tổ của Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam tuần tra gần cầu vượt ngã 4 Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) phát hiện 3 thanh niên nghi vấn nên áp sát.
Tại đây, các trinh sát bắt quả tang Trần Văn Thành (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang bán ma túy cho Bùi Đặng Trường (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Hoàng Mốp (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).
3 dac nhiem huong Nam phoi nhiem HIV khi bat nghi pham
Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Hiếu. 
Lúc này, Trường, người có 3 tiền án chống cự quyết liệt, lấy dao lam, tự cắt vào cổ mình làm chảy máu với định tự tử. Thanh niên này liền bị các trinh sát khống chế.
Tuy nhiên, trong quá trình khống chế, 3 trinh sát bị dính máu của Trường nên phải uống thuốc phơi nhiễm HIV.
Cả ba nghi can được di lý về trụ sở công an phường Bình Hưng Hòa B điều tra. Sau đó, Trường được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương ở cổ.
Theo thống kê, tội phạm đường phố như cướp, cướp giật, trộm... chiếm 80% phạm pháp hình sự ở TP HCM. Với chủ trương thành lập một lực lượng công an đặc biệt nối tiếp truyền thống thế hệ SBC huyền thoại cho Công an TP.HCM, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam được thành lập hoạt động theo cơ chế một cấp, ra mắt ngày 25/1.
Đội trực thuộc Phòng PC45, phụ trách 5 địa bàn hướng Nam của thành phố gồm quận 7, 8, Bình Tân, huyện Nhà Bè, và Bình Chánh. Thời gian qua, các trinh sát đã liên tục tuần tra ngày đêm, khép kín trên địa bàn phụ trách, phá nhiều vụ án quan trọng.
Theo Hải Hiếu/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)