Xôn xao quan điểm mới về sự hình thành Mặt trăng

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều quan điểm mới giải thích cách mà Mặt trăng hình thành gây xôn xao giới khoa học.

Trước giờ, các nhà lý luận vũ trụ, thiên văn học, khoa học, phần lớn đều cho rằng Mặt trăng là kết quả hình thành sau vụ va chạm giữa sao Hỏa với Trái đất trong quá khứ.
Xon xao quan diem moi ve su hinh thanh Mat trang
 
Tuy nhiên, mới đây Alessandra Mastrobuono-Battisti, một nhà vật lý thiên văn tại Viện Công nghệ Israel ở Haifa nói với trang Space.com rằng: “Giữa Trái đất và Mặt trăng và sao Hỏa có nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, cấu trúc địa chất Trái đất vẫn đa dạng và phong phú, bền vững và có độ dày hơn hai hành tinh còn lại. Và rất có thể chúng được sinh ra từ một hành tinh cha nào đó”.
Cũng có thông tin cho rằng, Mặt trăng đã ra đời trước khi sao Hỏa và Trái đất va đập vào nhau.
Hiện các quan điểm trên gây tranh luận mạnh mẽ trong giới khoa học.
Xem thêm video: Hình ảnh kỳ thú của Trái Đất chụp từ Mặt Trăng- Nguồn video: Thế Giới Kỳ Diệu.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)