Xôn xao hệ thống lạ chứa 4 sao lu mờ trong vũ trụ

Google News

(Kiến Thức) - Sử dụng tàu vũ trụ Kepler của NASA, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế phát hiện hệ thống 4 ngôi sao bị che khuất, lu mờ có tên gọi là EPIC 219217635, bao gồm các ngôi sao có kích thước tương tự với mặt trời của chúng ta.

Nằm trong vũ trụ, EPIC 219217635 có khối lượng dao động từ 0,41 đến 1,3 khối lượng mặt trời, ban đầu được xác định bởi sứ mệnh K2.

Sau đó, một nhóm các nhà thiên văn học do Tamas Borkovits thuộc Đài quan sát thiên văn Baja thuộc Đại học Szeged, Hungary đã tiến hành đo quang phổ vận tốc xuyên tâm, hình ảnh quang học, cũng như các quan sát sinh trắc học trên bề mặt của hệ thống này.

 Nguồn ảnh: phys.

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng EPIC 219217635, cách Trái đất khoảng 2.800 năm ánh sáng, bao gồm hai hệ sao nhị phân lu mờ với chu kỳ quỹ đạo khoảng 3,6 và 0,62 ngày.

EPIC 219217635 A bao gồm một ngôi sao lớn hơn khoảng 20 phần trăm kích cỡ mặt trời, và đồng hành cùng một ngôi sao nhỏ hơn nó với bán kính khoảng 0,74 bán kính mặt trời và khối lượng bằng 0,68 khối lượng mặt trời. Sao nhỏ hơn ít sáng hơn và lạnh hơn, với độ sáng chỉ bằng 0,19 độ sáng mặt trời và nhiệt độ cao nhất trên bề mặt đạt 4147.850℃.

Mời quý vị xem video: 5 bí ẩn trên Sao Hỏa được NASA quay lại

Ngôi sao chính của hệ thống EPIC 219217635 B lớn hơn khoảng 30 phần trăm so với mặt trời của chúng ta. Nó có nhiệt độ tới 6657.850℃và độ sáng của nó bằng 3.66 lần độ sáng mặt trời. Ngôi sao nhỏ đồng hành cùng nó có kích thước tương tự như mặt trời ( bán kính bằng 1,04 lần mặt trời) và có khối lượng chỉ 0,41 lần khối lượng mặt trời.

Nhiệt độ của nó là 3889.850℃và độ sáng của nó được tính toán vào khoảng bằng 0,29 lần độ sáng của mặt trời.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)