Thiên thạch khổng lồ áp sát Trái đất ngày Halloween mạnh cỡ nào?

Google News

(Kiến Thức) - Thiên thạch 2015 TB145 sẽ bay sát Trái đất ngày Halloween (31/10) với vận tốc 125.500 km/h, là thiên thạch lớn nhất bay sát Trái đất cho đến 2027.

Theo Dailymail, thiên thạch 2015 TB145 là thiên thạch lớn nhất được biết đến bay sát Trái đất cho đến năm 2027. Nó sẽ bay cách Trái đất một khoảng 498.896 km, bằng 1,3 lần khoảng cách giữa trái đất với Mặt trăng, là một khoảng cách an toàn. 

Dự kiến thiên thạch 2015 TB145 sẽ bay sát Trái đất vào ngày 31/10/2015, ngày lễ Halloween với vận tốc 125.500 km/h, thời điểm tiếp xúc tại điểm gần nhất với Trái đất vào khoảng 11:34 (giờ GMT). Những người có kính thiên văn sẽ có cơ hội được quan sát hiện tượng thú vị này. Tuy nhiên, các nhà khoa học không thể xác định vị trí gần nhất của Trái đất với thiên thạch nằm ở khu vực nào. 
Paul Chodas, giám đốc của Trung tâm nghiên cứu mục tiêu gần Trái đất tại Phòng thí nghiệm phản lực của NASA, Pasadena, California, cho biết: “Quỹ đạo bay của thiên thạch 2015 TB145 đã được tính toán kỹ càng. Tại thời điểm tiếp xúc gần nhất với Trái đất vào ngày 31/10 nó sẽ không bay gần hơn so với khoảng 480.000km.”
Thien thach khong lo ap sat Trai dat ngay Halloween manh co nao?
 Biểu đồ bay của 2015 TB145.

Thực tế, 2015 TB145 bay gần Mặt trăng hơn Trái đất, nó chỉ bay cách Mặt trăng khoảng 280.000 km.

Các nhà khoa học cũng đã ước lượng kích thước của thiên thạch 2015 TB145 rộng khoảng 400m, dài 2,5km. Nếu kích thước được ước lượng là chính xác, thiên thạch 2015 TB145 sẽ lớn hơn gấp 28 lần đường kính thiên thạch Chelyabinsk đã thâm nhập vào khí quyển Trái đất và gây chấn động cực mạnh, ảnh hưởng rộng khắp trên toàn nước Nga hồi tháng 2/2013.
Thien thach khong lo ap sat Trai dat ngay Halloween manh co nao?-Hinh-2
 Nếu xảy ra va chạm, 2015 TB145 sẽ để lại tổn thương cực lớn cho hành tinh xanh của chúng ta.

Cũng theo các chuyên gia, một thiên thạch va chạm với Trái đất sẽ gây ra những thảm họa diệt vong. Tuy vậy, tổn thương khi va chạm tới Trái đất cũng phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như kích thước của thiên thạch, vận tốc bay, góc độ va chạm, điểm tiếp xúc trên Trái đất… Dù thế, chỉ cần có va chạm, hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi.

Trở lại vụ va chạm tháng 2/2013, các sóng xung kích từ vụ va chạm của thiên thạch Chelyabinsk đã phá vỡ toàn bộ cửa sổ và làm thiệt hại nặng nề 7.200 tòa nhà trong 6 thành phố của Nga. Khoảng 1.500 người bị thương nghiêm trọng phải điều trị trong bệnh viện, chủ yếu là do bị thương từ những mảnh kính vỡ của cửa sổ bay tứ tung.

Như vậy có thể tưởng tượng hậu quả khủng khiếp nếu như thiên thạch 2015 TB145 va chạm với Trái đất, nó sẽ gấp gần 30 lần vụ va chạm của thiên thạch Chelyabinsk bởi sự khác nhau về kích thước là rất lớn.

Thiên thạch 2015 TB145, là một trong những thiên thạch lớn được phát hiện trong thời gian gần đây, cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc hỗ trợ và cải thiện các chương trình phát hiện tiểu hành tinh, thiên thạch. Điều đó sẽ giúp con người phát hiện được những thiên thạch, tiểu hành tinh nguy hiểm, có thể va chạm với Trái đất.

Hiện, NASA cũng đang lên kế hoạch khống chế một thiên thạch, di chuyển nó đến gần quỹ đạo Mặt trăng của chúng ta, sau đó các phi hành gia sẽ lên không gian và nghiên cứu cách thức làm thế nào chúng ta có thể thay đổi quỹ đạo của thiên thạch.

Theo NASA, sau khi lướt qua Trái đất vào Halloween này (31/10/2015), lần bay qua hành tinh xanh của chúng ta của 2015 TB145 sẽ là vào ngày 11/11/2018, nhưng  tại thời điểm đó, thiên thạch này sẽ bay cách Trái đất cực xa, khoảng 40 triệu km. Một cuộc gặp gỡ gần gũi hơn sẽ diễn ra vào năm 2152.

Đinh Ngân (tổng hợp)

Bình luận(0)