Phát hiện cụm thiên hà "quái vật" nhất trong vũ trụ

Google News

(Kiến Thức) - Một cụm thiên hà có kích thước "quái vật" vừa được tìm thấy trong không gian gây xôn xao trong giới khoa học.

“Đây là cụm thiên hà có kết cấu phức tạp, kích thước khổng lồ, có thể đã tồn tại hơn 4 tỷ năm ánh sáng trong vũ trụ, được cho là cụm thiên hà lớn nhất từ xưa cho tới bây giờ” - Nhà thiên văn học Mark Brodwin, thuộc Đại học Missouri, Kansas City, cho biết tại một cuộc họp báo ra mắt Hội nghị Thiên văn Mỹ lần thứ 47.
Phat hien cum thien ha
 
Cụm thiên hà IDC 1426 có kích thước gấp 1000 lần thiên hà Milky Way và chứa hơn 3 triệu tỷ lần năng lượng mặt trời, hiện tại cụm thiên hà này đang tích cực hấp thụ, dự trữ năng lượng để thực hiện hoặc phát triển một thứ gì đó.
Theo kết quả phân tích so sánh niên đại các hành tinh trong vũ trụ thì cụm sao IDC 1426 có tổ tiên với thiên hà cổ El Gordo.
Phát hiện mới này vừa được công bố trên tạp chí Astrophysical và nó cũng vừa được đăng tải trên trang web Arxiv.org
Huỳnh Dũng (theo Space)

Bình luận(0)