Phát hiện bất ngờ về vi khuẩn trên Mặt trăng Enceladus

Google News

(Kiến Thức) - Phát hiện bất ngờ liên quan tới Mặt trăng Enceladus vừa được các nhà khoa học công bố.

Các nhà khoa học thuộc NASA vừa công bố thông tin gây sốt, có thể đang có một thế giới vi khuẩn sinh sống trong đại dương ấm áp tồn tại dưới bề mặt của Mặt trăng Enceladus.

Phat hien bat ngo ve vi khuan tren Mat trang Enceladus
 Nguồn ảnh: Dailymail.

Các chuyên gia tin rằng, các hoạt động địa nhiệt có cường độ khoảng 10 gigawatt đã bất ngờ phát nổ, tạo thành các cột khí nhiệt nóng, làm nứt nhiều vật chất xốp, hữu cơ trong đáy sau đó hòa trộn vào thế giới đại dương dưới Mặt trăng sao Thổ.

Sự công phá của những cột hơi này vừa khiến nhiệt độ đại dương ấm áp, kèm theo đó, nhiều hợp chất hữu cơ từ đáy xốp địa chất bị rạn nứt, theo khí hòa tan phân tử vào đại dương, khiến đại dương dưới Mặt trăng sao Thổ trở thành môi trường lý tưởng cho các vi khuẩn sinh sống, hoạt động.

Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục kiểm chứng chi tiết hơn về nhận định này.

Xem thêm video:Các Bức Ảnh Chụp Sao Diêm Vương Qua Các Năm- Nguồn video: KHGT.

Huỳnh Dũng (theo Dailymail)

>> xem thêm

Bình luận(0)