Kinh ngạc phát hiện hai siêu sao siêu tốc trong vũ trụ

Google News

(Kiến Thức) - Hai loại sao mới vừa trôi dạt trong vũ trụ được giới khoa học phát hiện, thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong giới thiên văn học.

Theo đó, một nhóm các nhà thiên văn học Trung Quốc do Yang Huang thuộc Đại học Vân Nam ở Côn Minh, Trung Quốc dẫn đầu đã phát hiện thấy hai ngôi sao siêu tốc mới trôi nổi trong vũ trụ, cách Trái đất chúng ta  hơn 70.000 năm ánh sáng.
Kinh ngac phat hien hai sieu sao sieu toc trong vu tru
Nguồn ảnh: Phys. 
Chúng là hai ngôi sao thuộc siêu sao siêu tốc (HVSs) có tên là LAMOST-HVS2 và LAMOST-HVS3, có khả năng chạy thoát ra khỏi các thiên hà với tốc độ siêu khủng.
Các chuyên gia cho rằng, hai sao HVSs này có thể bắt nguồn từ thiên hà Milky Way và thoát ra khỏi thiên hà, các lỗ đen, hành tinh trong hệ thống với tốc độ siêu khủng tới 1000 km/s trong khi đó, các ngôi sao "khủng" khác tốc độ di chuyển đạt chỉ 100 km/s.
Trong khi đó, LAMOST-HVS1 được phát hiện trước đó vào năm 2014.

Mặc dù có quan điểm cho rằng có tới 1000 siêu sao siêu tốc (HVSs) tuy nhiên chỉ mới có 20 đối tượng tương tự được tìm thấy cho tới thời điểm này.

Xem thêm video: Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)