Kể từ năm 1970, các nhà khoa học đã xác định được khí Carbon Dioxit chiếm một tỉ lệ lớn và chi phối mạnh mẽ bầu khí quyển của sao Hỏa. Carbon Dioxit được nhìn nhận như một chất khí nhà kính, và nó có thể đã duy trì nhiệt độ cao và làm nóng dần sao Hỏa suốt hàng trăm triệu năm qua.Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Tiến sĩ James Kasting đến từ Đại học bang Pennsylvania cho rằng nhiều phân tử khí hydro và metan trong khí quyển đã tác động phản ứng với phân tử khí carbon Dioxit, hấp thụ ánh sáng vũ trụ và cũng khiến bầu khí quyển Hỏa tinh ấm hơn so với mức bình thường. Mặc dù tỉ lệ nhận diện, phát hiện ra sự việc này là rất thấp do từ trước đến nay, thời tiết khô lạnh là chủ đạo và gần như chi phối toàn bộ khí quyển Hỏa tinh. Hiện quan điểm này đang nhận được những ý kiến trái chiều từ giới
khoa học.
Kể từ năm 1970, các nhà khoa học đã xác định được khí Carbon Dioxit chiếm một tỉ lệ lớn và chi phối mạnh mẽ bầu khí quyển của sao Hỏa.
Carbon Dioxit được nhìn nhận như một chất khí nhà kính, và nó có thể đã duy trì nhiệt độ cao và làm nóng dần sao Hỏa suốt hàng trăm triệu năm qua.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Tiến sĩ James Kasting đến từ Đại học bang Pennsylvania cho rằng nhiều phân tử khí hydro và metan trong khí quyển đã tác động phản ứng với phân tử khí carbon Dioxit, hấp thụ ánh sáng vũ trụ và cũng khiến bầu khí quyển Hỏa tinh ấm hơn so với mức bình thường.
Mặc dù tỉ lệ nhận diện, phát hiện ra sự việc này là rất thấp do từ trước đến nay, thời tiết khô lạnh là chủ đạo và gần như chi phối toàn bộ khí quyển Hỏa tinh.
Hiện quan điểm này đang nhận được những ý kiến trái chiều từ giới
khoa học.