Khám phá hiện tượng kỳ quái phát nổ trên bầu trời năm 2022

Google News

(Kiến Thức) - Một hiện tượng thiên văn kỳ quái được các chuyên gia dự đoán sẽ xảy ra vào năm 2022.

Nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Calvin ở Grand Rapids, Michigan về một hiện tượng thiên văn cho thấy, có một hệ sao nhị phân có khả năng hợp nhất và phát nổ vào năm 2022.
Đây là một khám phá lịch sử, cho phép các nhà thiên văn học chứng kiến sự sáp nhập của hệ sao một cách trọn vẹn lần đầu tiên.
Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cho biết vụ nổ này có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.
 Nguồn ảnh: Phys.
Giáo sư Lawrence Molnar và nhóm của ông chia sẻ những phát hiện mới, cho thấy hệ sao nhị phân này sẽ hợp nhất trong khoảng 5 năm nữa.
Sự kiện sẽ gây ra một sự bùng phát ánh sáng dữ dội đến mức nó sẽ trở thành vật sáng nhất trên bầu trời đêm.
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
Hệ thống ngôi sao nhị phân này được biết đến với cái tên KIC 9832227, là một trong những đối tượng thiên văn mà Prof. Molnar và các cộng sự của ông, bao gồm các sinh viên từ Đài quan sát Apache Point và Đại học Wyoming đã theo dõi từ năm 2013.
Bước tiếp theo là việc đo chu kỳ quỹ đạo của cặp sao này, họ đã thấy quỹ đạo của chúng bắt đầu trở nên bất thường, kỳ quặc, tiến gần nhau hơn và sẽ phát nổ vào năm 2022.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)