Các vì sao trong thiên hà

Google News

(Kiến Thức) - Trong vũ trụ, thiên hà (galaxy) là một tập hợp các thiên thể trong một phạm vi nhất định. Chúng liên kết lại với nhau do hấp dẫn lẫn nhau. 

Hỏi: Có bao nhiêu vì sao trong thiên hà? - Trần Văn Nhật (Sơn Tây, Hà Nội).
Cac vi sao trong thien ha
Ảnh minh họa. 
Theo anh Nguyễn Tuấn Anh, Diễn đàn thiên văn Việt Nam: Trong vũ trụ, thiên hà (galaxy) là một tập hợp các thiên thể trong một phạm vi nhất định. Chúng liên kết lại với nhau do hấp dẫn lẫn nhau. Sự liên kết này tạo thành các xoáy trong đó các ngôi sao và các hành tinh của chúng đều quay quanh một tâm chung chính là tâm của thiên hà. 
Thiên hà có thể chứa từ 106 – 1.012 sao và bán kính từ 1.000 - 200.000 năm ánh sáng. Thành phần của một thiên hà ngoài các ngôi sao và các hành tinh của chúng còn vô số các thiên thạch nhỏ, các khối khí và bụi rải rác cũng quay quanh tâm thiên hà. Khối lượng của thiên hà có thể từ 500.000 đến vài nghìn tỷ lần khối lượng Mặt Trời.
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)