Bí ẩn ngoại hành tinh trong phần lồi của Dải ngân hà

Google News

(Kiến Thức) - Một ngoại hành tinh lạ tìm thấy trong không gian, ở phần lồi của Dải ngân hà gây ngạc nhiên.

Kính viễn vọng Không gian Spitzer của NASA vừa có dịp khám sát qua Dải Ngân hà và bất ngờ phát hiện ra một sự thật vô cùng kỳ lạ.

Đó là ngay tại vùng lồi của Dải Ngân hà đang tồn tại một ngoại hành tinh lạ mới vừa trôi dạt vào bên trong, hành tinh lạ có tên khoa học là OGLE-2016-BLG-1190Lb.

Bi an ngoai hanh tinh trong phan loi cua Dai ngan ha
 Nguồn ảnh: Phys.

Được biết, OGLE-2016-BLG-1190Lb là một ngoại hành tinh có kích thước gấp 13,4 lần Mộc tinh, đang tồn tại lẫn với các hệ thống sao lùn nâu trú ngụ trong phần phình của Dải Ngân hà.

Nó có khối lượng bằng 0,89 lần khối lượng Mặt trời, trước khi rời khỏi hệ thống sao chủ, ngoại hành tinh này phải mất ba năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh sao mẹ.

Hiện ngoại hành tinh này đang cách Trái đất tận 22.000 năm ánh sáng.

Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)