Xem xe tăng quái dị Stridsvagn 103 thao diễn

Google News

(Kiến Thức) - Stridsvagn 103 có lẽ là một trong những mẫu xe tăng kỳ quái nhất khi mà nó không được thiết kế tháp pháo, vũ khí gắn trực tiếp vào thân xe.

Stridsvagn 103 (gọi tắt là Strv 103 hay còn gọi là S-Tank) là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực do Thụy Điển phát triển trong Chiến tranh Lạnh. Đây là mẫu thiết kế khác biệt hoàn toàn với xe tăng truyền thống hiện nay, khi Strv 103 không có tháp pháo, pháo chính 105mm L7 được gắn cố định vào phần phía trước xe tăng. Thiết kế này khiến Strv 103 giống với các mẫu pháo tự hành, pháo tự hành diệt tăng được phát triển trước, trong CTTG II.
Thiết kế kiểu này dẫn tới việc Strv 103 là xe tăng phòng thủ hơn là vũ khí đột kích tấn công, khi việc xoay pháo bắn không nhanh hơn so với xe tăng truyền thống; khai hỏa khi hành tiến hiệu quả thấp.
 Xe tăng chiến đấu chủ lực Stridsvagn 103.
Dẫu vậy, Strv 103 cũng có ưu điểm nhất định, ví dụ như nó có thể lùi xe nhanh như khi xe tiến. Do đó ngay sau khi khai hỏa vào đối phương thì Stridsvagn 103 có thể nhanh chóng lùi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với phần phía trước xe, vốn được bọc thép dày nhất vẫn quay về phía địch phòng trường hợp trúng đạn thì sẽ đỡ thiệt hại hơn nhiều nếu quay đuôi hay hông xe.
Strv 103 có trọng lượng 39-42 tấn tùy biến thể, dài 9m, rộng 3,6-3,8m, kíp xe 3 người. Giáp xe dày 90-100mm, hỏa lực chính pháo rãnh xoắn 105mm L7 với 50 viên đạn, 3 đại liên 7,62mm. Xe có thể di chuyển với tốc độ tới 50km/h, tầm hoạt động 390km.
Dưới đây là clip xe tăng quái dị Strv 103:

Bằng Hữu

Bình luận(0)