Xem xe tăng bộ binh T-26 Liên Xô lăn bánh

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 10.000 chiếc xe tăng bộ binh T-26 đã phục vụ ở Liên Xô và nhiều nước khác từ đầu những năm 1930 tới tận những năm 1960.

Mời độc giả xem clip: 

Xe tăng bộ binh là một khái niệm được phát triển bởi Anh, Pháp trong những năm trước Chiến tranh Thế giới thứ 2. Xe được thiết kế để hỗ trợ bộ binh trong một cuộc tiến công. Ngày nay, việc chi viện hỏa lực cho bộ binh được giao phó cho xe chiến đấu bộ binh – đây có thể xem là hậu duệ của xe tăng bộ binh.
Xe tăng bộ binh hạng nhẹ T-26 được phát triển dựa trên mẫu Vickers 6 của Anh, là một trong những thiết kế xe tăng thành công nhất những năm 1930. Nó được sản xuất với số lượng nhiều hơn bất kỳ mẫu tăng nào thời kỳ này, hơn 11.000 chiếc. Ngoài ra, người Liên Xô còn phát triển hơn 53 biến thể từ T-26 gồm: xe tăng phun lửa; xe công binh; xe tăng điều khiển từ xa; pháo tự hành; xe kéo pháo, xe bọc thép...
Xem xe tang bo binh T-26 Lien Xo lan banh
 Xe tăng bộ binh T-26.
Thiết kế tăng bộ binh T-26 đã đi theo phong cách chuẩn xe tăng thời bấy giờ và cả về sau này với tháp pháo nằm giữa trung tâm xe, tháp pháo có thể xoay. Xe có trọng lượng 9,6 tấn, dài 4,65m, rộng 2,44m, cao 2,24m, kíp lái 3 người.
Dù được bọc giáp dày chỉ 15mm ở thân xe và tháp pháo, hay 6-10mm ở mặt nóc nhưng T-26 được đánh giá có lớp bảo vệ tốt thời điểm khi mới ra đời.
Hỏa lực của tăng có một khảu pháo 45mm 20K với 122 viên đạn và súng máy 7,62mm DT (cơ số 2.961 viên đạn).
Xe tăng bộ binh T-26 lắp động cơ xăng làm mát bằng nước công suất 90 mã lực cho tốc độ tối đa 31km/h, tầm hoạt động 200-240km.
T-26 tham gia vào hầu hết các cuộc chiến tranh lớn nhỏ, trước, trong và sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Hoàng Lê

Bình luận(0)