Xem vũ khí lade bắn hạ đạn rocket

Google News

(Kiến Thức) - Theo trang tin của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ), hãng này thử nghiệm thành công hệ thống phòng không lade (ADAM) đối phó đạn rocket không điều khiển.

Lockheed Martin đang phát triển hệ thống laser ADAM di động, dùng để bảo vệ mục tiêu giá trị cao chống lại mối nguy hiểm tầm ngắn (giống như đạn rocket của pháo phản lực phóng loạt, máy bay không người lái và tàu cao tốc cỡ nhỏ).

Để tiêu diệt mục tiêu, hệ thống ADAM sẽ phóng ra chùm tia lade công suất 10kw bắn hạ đạn rocket, UAV ở cự ly khoảng 2 km. Các khí tài trinh sát mục tiêu của ADAM có thể theo dõi mục tiêu ở phạm vi hơn 5km.
Hệ thống vũ khí lade ADAM.

“Nguyên mẫu hệ thống phòng không dùng tia lade đã bắn hạ mục tiêu đạn rocket ở cự ly 1,5km trong cuộc thử được thực hiện vào tháng 3-4/2013”, trang tin Lockheed Martin viết.

Trước đó, trong năm 2012, hệ thống ADAM đã thực hiện hai cuộc thử nghiệm đánh chặn đạn rocket ở cự ly 2km và máy bay không người lái ở cự ly 1,5km.


TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

 



Hoàng Lê

Bình luận(0)