Xem thần tượng của Hồng quân Liên Xô T-35 lăn bánh

Google News

(Kiến Thức) - Xe tăng hạng nặng T-35 từng được xem là biểu tượng sức mạnh Hồng quân Liên Xô những năm 1930, dù nó thất bại thảm hại trong CTTG 2.

T-35 là thiết kế xe tăng hạng nặng đa tháp pháo do Cục thiết kế OKMO phát triển từ đầu những năm 1930 cho Hồng quân Liên Xô. Với kiểu dáng khổng lồ, trang bị nhiều ụ pháo khiến T-35 rất hầm hố trong lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ ngày 1/5/1933. Nó được xem là biểu tượng sức mạnh của Hồng quân Liên Xô thời kỳ này.
Tuy nhiên, xe tăng hạng nặng T-35 chỉ được biên chế cho Hồng quân Liên Xô từ năm 1935. Dây chuyền sản xuất được nhà máy Kharkiv (sau mang tên Malyshev, Ukraine) thực hiện trong giai đoạn 1933-1938 với tổng cộng chỉ 61 chiếc ra đời.
 Xe tăng T-35 trong một cuộc duyệt binh.
Dự định khi chế tạo xe tăng hạng nặng T-35 của Liên Xô là nhằm để hủy diệt công sự của quân địch và hoạt động sau lưng địch. Chính vì thế, nó được trang nhiều tháp pháo gồm: tháp pháo chính gắn pháo nòng ngắn 76mm model 27/32 và súng máy; 2 tháp pháo nhỏ phía dưới lắp pháo 45mm và súng 7,62mm và 2 tháp pháo nhỏ khác lắp súng máy 7,62mm.
Để vận hành "con quái vật" nặng 45 tấn, dài 9,72m này thì buộc phải cần đến kíp lái 11 người. Họ được bao bọc trong lớp giáp khá tốt với thời kỳ đó dày từ 11-30mm.
Tuy nhiên, hệ thống động lực khi đó chưa thể đạt tới khả năng giúp cho cỗ xe tăng T-35 hoạt động trơn tru hiệu quả. Nó được đánh giá là có hệ thống động cơ không quá tốt - công suất 500 mã lực chỉ cho tốc độ tối đa 30km/h, tầm hoạt động chỉ là 150km. Thậm chí, biến thể cải tiến tăng cường giáp sau này khiến trọng lượng tên tới 54 tấn nhưng động cơ chỉ đạt gần 600 mã lực.
Clip xe tăng hạng nặng T-35 lăn bánh trong thế giới hiện đại:

Vấn đề động cơ đã khiến cho các xe tăng hạng nặng T-35 – “thần tượng của lực lượng tăng Hồng quân Liên Xô” chịu thất bại thảm hại trong thời kỳ đầu Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong các cuộc giao tranh với quân đội phát xít Đức năm 1940, phần lớn T-35 bị bắt sống vì hư hỏng các thành phần động cơ, truyền động. Không chỉ vậy, hỏa lực chống tăng của quân Đức cũng thừa sức xuyên thủng lớp giáp mỏng manh của siêu tăng T-35.
 Xe tăng T-35 lăn bánh trong một cuộc kỷ niệm năm 2014.
Hầu hết các xe tăng T-35 đã bị quân Đức phá hủy hoặc bắt sống, chỉ có vài chiếc thoát nạn sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 và được đưa vào trưng bày tại bảo tàng Kubinka.
Hoàng Lê

Bình luận(0)