Xem tên lửa S-300 Nga “xé trời” diệt mục tiêu

Google News

(Kiến Thức) - Hàng loạt “rồng con” S-300 rời bệ phóng hướng thẳng lên trời cao bắn phá mọi mục tiêu xâm phạm không phận trong diễn tập.

S-300 là hệ thống phòng không tầm xa hiện đại hàng đầu trên thế giới do Liên Xô thiết kế từ những năm 1970, trang bị rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Hệ thống S-300 được thiết kế để đánh chặn mọi mục tiêu khí động học (ở tầm 40-195km, độ cao 10m tới 27km) và mục tiêu đạn đạo (đối với biến thể S-300V ở tầm xa đến 200km).
 "Rồng con" S-300 rời bệ phóng hướng về mục tiêu.
Hiện nay, trong biên chế lực lượng phòng không Nga sử dụng hầu hết các biến thể S-300 như S-300P/PS/PT/PMU, S-300V/VM. Các hệ thống này sẽ được thay thế lần lược trong 5-10 năm nữa bằng S-400 Triumf với tính năng vượt trội.
Dưới đây là clip hệ thống S-300 của lực lượng phòng không Nga tác chiến đánh địch đường không:
Hoàng Lê

Bình luận(0)