Xem lính Ukraine phóng UAV "khủng" do thám miền Đông

Google News

(Kiến Thức) - Loại UAV mà Quân đội Ukraine sử dụng để trinh sát miền Đông nhìn giống như một quả tên lửa hành trình hơn là UAV.


Trang mạng The Aviationist mới đây đăng tải một đoạn clip các binh sĩ Quân đội Ukraine thực hiện thao tác phóng máy bay trinh sát không người lái (UAV) Tu-143 Reys.
Tu-143 Reys là thiết kế UAV của hãng Tupolev (Liên Xô) từ những năm 1970, khoảng 950 chiếc Tu-143 đã được sản xuất từ 1970-1989 và hiện còn phục vụ rất nhiều ở Ukraine, Triều Tiên và Nga (chủ yếu làm bia bay tập bắn cho các hệ thống phòng không, máy bay).
 UAV trinh sát, do thám Tu-143 Reys.
Kiểu dáng của Tu-143 đậm chất thiết kế của những năm 1970 khi giống hết quả tên lửa hành trình thay vì hình dáng máy bay truyền thống. Nó có chiều dài 8,06m, cao 1,54m, trọng lượng khi phóng 1,23 tấn.
Tu-143 được trang bị động cơ khởi tốc RATO (đưa nó rời bệ phóng) và động cơ tuốc bin phản lực TR3-117 cho hành trình bay, tốc độ đạt được 950km/h, tầm bay khoảng 200km.
Hoàng Lê

Bình luận(0)