Uy lực “khủng” của tên lửa hành trình Hyunmoo-3 Hàn Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Tên lửa hành trình đối đất Hyunmoo-3 có độ chính xác cực cao, sức công phá mạnh mẽ đủ sức xuyên thủng mọi mục tiêu kiên cố nhất.


Do những hạn chế từ phía Mỹ mà trong suốt nhiều năm Hàn Quốc đã không thể phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo để đối phó với Triều Tiên. Để "lách luật", nước này trong mấy năm gần đây đã tập trung phát triển tên lửa hành trình tầm xa chính xác cao tạo ra sự "răn đe" đối với Triều Tiên.
Một trong những thành quả đáng kể nhất là thiết kế tên lửa hành trình đối đất Hyunmoo-3 đã được thử nghiệm thành công trên bộ, trên tàu chiến mặt nước và tàu ngầm.
Uy luc “khung” cua ten lua hanh trinh Hyunmoo-3 Han Quoc
 Hyunmoo bắn thử từ tàu ngầm.
Tên lửa Hyunmoo-3 được phát triển với 3 biến thể gồm: Hyunmoo-3A tầm 500km; Hyunmoo-3B tầm 1.000km và Hyunmoo-3C tầm 1.500km. Các tên lửa đều đạt tốc độ cận âm, sử dụng hệ dẫn đường quán tính kết hợp GPS đem lại độ chính xác cao và có sức công phá lớn với đầu đạn nặng 500kg.
Hoàng Lê

Bình luận(1)

Minh Hiền

haipthd

Việt Nam nên mua và hợp tác với Hàn Quốc để sản xuất và trang bị loại tên lửa này để phòng thủ trên bộ và trên biển.