Ukraine lắp súng chống tăng SPG-9 lên thiết giáp BTR-80

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Ukraine bước đầu nâng cấp một số xe thiết giáp BTR-80 về giáp và vũ khí nhằm đối phó với quân ly khai miền đông.


Mới đây, một đoạn clip của binh sĩ (hoặc sĩ quan) Quân đội Ukraine đăng tải cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng nước này đang nâng cấp các xe thiết giáp BTR-80 để trang bị cho lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm đối phó với quân ly khai.
Tuy không công bố chi tiết kế hoạch nâng cấp nhưng quan sát đoạn clip có thể thấy chiếc BTR-80 được trang bị giáp lồng sắt (chống đạn súng chống tăng cá nhân RPG-7) và trên tháp pháo được bổ sung thêm giá lắp 4 khẩu súng chống tăng SPG-9. Ngoài ra, thì khẩu đại liên 14,5mm trên tháp pháo vẫn được giữ nguyên.
 BTR-80 được lắp thêm giáp lồng sắt và súng chống tăng SPG-9.
Các thử nghiệm cho thấy, chiếc BTR-80 không thể bắn SPG-9 khi nó hành tiến.
Theo người tải đoạn clip lên Youtube, việc trang bị SPG-9 là nhằm giúp cho Vệ binh Quốc gia Ukraine đối phó hiệu quả với các công sự phòng ngự phe ly khai, tiêu diệt tay súng bắn tỉa ẩn nấp ở trên các tòa nhà và thậm chí là phá hủy xe tăng – thiết giáp.
Hoàng Lê

Bình luận(0)