Tìm hiểu lực lượng tàu hải giám Trung Quốc

Google News

Hải giám Trung Quốc được tổ chức quy mô lớn với hàng trăm tàu tuần tra lớn nhỏ.

Lực lượng hải giám Trung Quốc (China Marine Survelliance – CMS) được thành lập tháng 10/1998 làm nhiệm vụ bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), bảo vệ bờ biển, quản lý hoạt động đánh bắt cá, ngăn chặn buôn lậu.
Lực lượng hải giám Trung Quốc (China Marine Survelliance – CMS) được thành lập tháng 10/1998 làm nhiệm vụ bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), bảo vệ bờ biển, quản lý hoạt động đánh bắt cá, ngăn chặn buôn lậu.
Hải giám Trung Quốc tổ chức 3 bộ chỉ huy đặt ở các thành phố Thanh Đảo, Thượng Hải và Quảng Châu. Mỗi bộ chỉ huy biên chế 3 đội tàu hải giám, một đơn vị hàng không và một số đơn vị liên lạc hậu cần.
Hải giám Trung Quốc tổ chức 3 bộ chỉ huy đặt ở các thành phố Thanh Đảo, Thượng Hải và Quảng Châu. Mỗi bộ chỉ huy biên chế 3 đội tàu hải giám, một đơn vị hàng không và một số đơn vị liên lạc hậu cần.
Hải giám Trung Quốc trang bị hơn 400 tàu tuần tra. Các tàu tuần tra cỡ lớn thường có lượng giãn nước từ 1.000-3.000 tấn.
Hải giám Trung Quốc trang bị hơn 400 tàu tuần tra. Các tàu tuần tra cỡ lớn thường có lượng giãn nước từ 1.000-3.000 tấn.
Tàu tuần tra Type I có lượng giãn nước 1.150 tấn, dài 73,9m. Tàu có tầm hoạt động 8.000km, đi biển liên tục 30 ngày.
Tàu tuần tra Type I có lượng giãn nước 1.150 tấn, dài 73,9m. Tàu có tầm hoạt động 8.000km, đi biển liên tục 30 ngày.
Tàu tuần tra Type II có lượng giãn nước 1.200 tấn, dài 75,8m, tầm hoạt động 8.000km.
Tàu tuần tra Type II có lượng giãn nước 1.200 tấn, dài 75,8m, tầm hoạt động 8.000km.
Tàu tuần tra loại 1.500t có lượng giãn nước 1.690 tấn, dài 87,7m, tầm hoạt động gần 10.000km.
Tàu tuần tra loại 1.500t có lượng giãn nước 1.690 tấn, dài 87,7m, tầm hoạt động gần 10.000km.
Tàu tuần tra loại 3.000t có lượng giãn nước 3.400 tấn, dài 98m, trang bị sân đỗ trực thăng.
Tàu tuần tra loại 3.000t có lượng giãn nước 3.400 tấn, dài 98m, trang bị sân đỗ trực thăng.
Hải giám Trung Quốc còn được trang bị khoảng 10 trực thăng và máy bay cánh bằng.
Hải giám Trung Quốc còn được trang bị khoảng 10 trực thăng và máy bay cánh bằng.
Các tàu hải giám đều lắp đặt hệ thống điện tử hàng hải hiện đại và có thể trang bị vũ khí.
Các tàu hải giám đều lắp đặt hệ thống điện tử hàng hải hiện đại và có thể trang bị vũ khí.
Hiện hải giám tiếp tục được chính phủ Trung Quốc đầu tư, trang bị thêm nhiều tàu tuần tra cỡ lớn. Trong ảnh là tàu hải giám 110 mới đưa vào biên chế tháng 11/2012. Hoàng Lê.
Hiện hải giám tiếp tục được chính phủ Trung Quốc đầu tư, trang bị thêm nhiều tàu tuần tra cỡ lớn. Trong ảnh là tàu hải giám 110 mới đưa vào biên chế tháng 11/2012. Hoàng Lê.

Bình luận(0)