Tàu chiến Project 20382 Nga xuất hiện tại triển lãm ở VN

Google News

(Kiến Thức) - Thiết kế tàu hộ vệ Project 20382 do Nga phát triển đã bất ngờ xuất hiện tại gian trưng bày Quân đội Nhân dân Việt Nam tại triển lãm KTXH.

Theo đó, mô hình tàu hộ vệ Project 20382 đặt trong hộp kính giới thiệu trong gian trưng bày Quân đội Nhân dân Việt Nam tại triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội (từ ngày 29/8-3/9). Sự xuất hiện của loại tàu chiến tối tân này cho thấy, có những khả năng Quân đội Việt Nam bày tỏ sự quan tâm lớn tới Project 20382 bên cạnh mẫu Gepard 3.9 đang đặt hàng.
Tau chien Project 20382 Nga xuat hien tai trien lam o VN
 Mô hình tàu hộ vệ Project 20382 tại triển lãm KTXH.
Tau chien Project 20382 Nga xuat hien tai trien lam o VN-Hinh-2
 Bảng khắc tên tiếng Anh và tiếng Nga "tàu hộ vệ Project 20382".
Không loại trừ một khả năng, sau khi mua và nhận bàn giao hoàn tất 6 tàu Gepard 3.9, Việt Nam có thể đặt hàng Project 20382.
Tàu hộ vệ tên lửa Project 20382 Tigr là biến thể xuất khẩu của lớp tàu Project 20380 Steregushchy được Cục thiết kế Trung ương hải quân Almaz phát triển cho Hải quân Nga và phục vụ để xuất khẩu.
Theo trang web của Almaz KB, tàu hộ vệ Project 20382 Tigr được thiết kế để tấn công tiêu diệt các loại tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay; chi viện hỏa lực cho quân đổ bộ đánh chiếm bờ biển bằng hỏa lực pháo hiện đại và làm nhiệm vụ tuần tra lãnh hải, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).
Tau chien Project 20382 Nga xuat hien tai trien lam o VN-Hinh-3
 Tàu hộ vệ Project 20382 lớn hơn Gepard 3.9 một chút nhưng hỏa lực mạnh hơn rất nhiều.
Almaz đưa ra 3 cấu hình Project 20382 để khách hàng tùy ý lựa chọn, các phiên bản này có kích cỡ khác nhau và một số điểm chung/riêng về vũ khí.
- Phiên bản 1 tàu hộ vệ Project 20382 có lượng giãn nước toàn tải 2.430 tấn, dài 106,3m, tầm hoạt động 4.000 dặm với thủy thủ đoàn 100 người.
Về vũ khí, bản 1 có thể lựa chọn giữa tổ hợp tên lửa phòng không Uran-E hoặc Kalibr NKE (8 quả); pháo hạm A190E 100mm cùng 2-4 bệ pháo phòng không AK-630M.
- Phiên bản 2 có lượng giãn nước toàn tải 2.250 tấn, dài 104,5m, tầm hoạt động 3.500 dặm với thủy thủ đoàn 100 người.
Về hỏa lực, phiên bản 2 được trang bị tổ hợp tên lửa chống hạm Yakhont; pháo hạm AK-176M cùng 2-4 bệ pháo phòng không AK-630M.
- Phiên bản 3 có kích thước giống hệt bản 1, hỏa lực diệt hạm giống bản 2 nhưng pháo hạm chủ lực như bản 1.
Tau chien Project 20382 Nga xuat hien tai trien lam o VN-Hinh-4
 Bệ pháo hạm A190E 100mm và tổ hợp pháo tên lửa Kashtan-M (sau).
Tau chien Project 20382 Nga xuat hien tai trien lam o VN-Hinh-5
Bệ phóng Uran-E bố trí ở giữa thân tàu, sau thượng tầng.
Tùy khách hàng, cả ba phiên bản tàu hộ vệ Project 20382 có thể tùy chọn hệ thống phòng không như: tổ hợp pháo - tên lửa Kashtan-M (32 đạn tên lửa, 3.000 viên đạn pháo 30mm); tổ hợp pháo - tên lửa Palma-SU (8 đạn tên lửa và 1.000 viên đạn pháo 30mm); tổ hợp tên lửa phòng không Rif-M (12 đạn) hoặc tên lửa tầm ngắn Igla-S.
Trong khi đó, vũ khí săn ngầm cả ba phiên bản dùng chung hệ thống chống ngầm Paket-E/NK và hai bệ ngư lôi 533mm hoặc hệ thống tên lửa chống ngầm RPK-8E.
Các phiên bản đều được thiết kế với nhà chứa cùng sân bay nhỏ cho phép đáp ứng hoạt động của trực thăng săn ngầm Ka-28 hoặc mẫu Super Lynx của phương Tây.
Về hệ thống điện tử hàng hải, cảm biến chính, sonar săn ngầm của Project 20382 tùy khách hàng lựa chọn. Đơn giá một chiếc Project 20382 rơi vào khoảng 120-150 triệu USD.
Hoàng Lê

Bình luận(0)