“Quay cuồng” với thiết bị huấn luyện phi công

Google News

(Kiến Thức) - Nữ phóng viên đài CNN rất khó khăn mới có thể chịu được 20 giây trong máy li tâm  dành cho huấn luyện phi công máy bay siêu âm.

Không quân Hàn Quốc đã cho phép một nữ phóng viên CNN trải nghiệm cảm giác trong máy li tâm dùng để huấn luyện sức chịu đựng gia tốc trọng trường (G) chuyên dùng cho phi công, phi hành gia.

“Tôi đã trải qua bài tập chịu gia tốc trọng trường cao trên máy ly tâm. Điều quan trọng để vượt qua bài tập này là kỹ thuật thở. Sau khi được giáo viên hướng dẫn nhanh, tôi lập tức phải lên máy này, tôi sẽ phải chịu được gia tốc 6G trong 20 giây. Trong lần thứ nhất, chiếc máy chỉ quay vài giây thì tôi đã bị ngất, lần thứ 2 cũng vậy. Sau đó, giáo viên đã cho tôi xem lại đoạn video chỉ cho tôi biết đã làm sai chỗ nào”, nữ phóng viên này kể lại.
Để trở thành phi công lái tiêm kích siêu âm là điều không dễ dàng. Ảnh minh họa

Tới lần thứ 3, cuối cùng nữ phóng viên này cũng thành công vượt qua 20 giây trong máy được dùng để huấn luyện sức chịu đựng cho phi công, phi hành gia.

Dưới đây là đoạn clip:





TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:




Hoàng Lê

Bình luận(0)