Quân nổi dậy Syria bắn nhà cao tầng bằng pháo PK 57mm

Google News

(Kiến Thức) - Quân nổi dậy Syria đã "độ" pháo phòng không 57mm lên xe vận tải và dùng nó để bắn vào mục tiêu trên nhà cao tầng.


Đoạn clip đăng tải trên mạng Youtube cho thấy quân nổi dậy đã đưa khẩu pháo phòng không tầm ngắn – trung S-60 AZP 57mm (Liên Xô sản xuất) lên xe vận tải dân sự thông thường để tăng tính cơ động trong nhiệm vụ chi viện hỏa lực chống lại quân trung thành với chế độ Tổng thống Assad.
Trong clip, khẩu pháo này thay vì dùng để bắn máy bay thì để tấn công mục tiêu (có thể là nơi trú của tay súng bắn tỉa phe chính phủ) trên các tòa nhà cao tầng.
 Pháo phòng không 57mm được lắp trên xe vận tải dân sự.
S-60 AZP 57mm là thiết kế pháo phòng không do Liên Xô chế tạo từ những năm 1950 và xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới (trong đó có Việt Nam).
Loại pháo này tuy thiết kế hoàn toàn để đánh địch đường không (tầm bắn 6.000-8.000m), dẫu vậy nó cũng có thể hạ nòng bắn mục tiêu mặt đất (như bộ binh tập trung, xe tăng, thiết giáp) với đạn xuyên giáp UBR-281/281U có tầm bắn 500-1.000m, sơ tốc 1.000m/s.
Hoàng Lê

Bình luận(0)