Quân đội Syria nã tên lửa Scud vào quân nổi dậy

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Scud tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS.


Đoạn clip được đăng tải trên trang mạng Youtube cho thấy, Quân đội Syria triển khai và bắn nhiều quả tên lửa đạn đạo Scud vào mục tiêu lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS).
Theo một số nguồn tin, hiện Quân đội Syria sở hữu khoảng 42 bệ phóng cơ động cùng 200 quả đạn Scud-B. Ngoài ra, nước này hiện có khoảng 260 quả tên lửa Hỏa Tinh 6/7 do Triều Tiên sản xuất dựa trên Scud.
 Ảnh minh họa.
Thực tế thì Scud-B là định danh chung của phương Tây dành cho tên lửa đạn đạo tầm ngắn R-17 thuộc Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật do Liên Xô sản xuất.
R-17 có chiều dài 11,25m, thân rộng 0,88m, trọng lượng phóng 5,9 tấn, tầm bắn khoảng 300km, lắp đầu đạn nặng 985kg. Trên lý thuyết, đầu đạn như vậy có thể tạo ra hố rộng 12m, sâu 4m. Tuy nhiên, điểm yếu của của R-17 là độ chính xác rất kém.
Hoàng Lê

Bình luận(0)