Khoảnh khắc “quỷ satan” Nga R-36M2 rời bệ phóng

Google News

(Kiến Thức) - Cửa giếng phóng (silo) dần dần mở ra, quả tên lửa đạn đạo nặng nhất thế giới rời khỏi ống phóng hướng thẳng lên bầu trời.

R-36M2 Voevoda (NATO định danh là SS-18 Satan Mod 6) là tên lửa đạn đạo liên lục địa nặng nhất thế giới hiện nay do Liên Xô sản xuất và triển khai từ năm 1988 tới tận ngày nay.
 Tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36.
Tên lửa kết cấu với 3 tầng động cơ, tổng chiều dài tới 34,3m, đường kính thân 3m, trọng lượng phóng tới 211,1 tấn, mang 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập có sức công phá 0,8 Mt, tầm bắn đạt tới 11.000km với bán kính lệch mục tiêu rất thấp chỉ 200m.
Hiện nay, lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SMF) có trong biên chế 58 giếng phóng (silo) chứa tên lửa đạn đạo R-36M2.
Dưới đây là clip bộ đội tên lửa Nga diễn tập phóng tên lửa R-36M2:

Hoàng Lê

Bình luận(0)