Juliet Marine Systems - một công ty tư nhân của Mỹ có trụ sở tại Portsmouth, New Hampshire đã phát triển thành công một loại tàu hộ tống tàng hình có thiết kế siêu dị mang tên Bóng ma.
Tàu chiến Bóng ma được thiết kế để thực hiện các hoạt động tác chiến ven bờ biển nơi mà các tàu chiến lớn hơn như LCS rất dễ bị tổn thương.
Tàu có thiết kế dạng 2 thân độc đáo cho phép hoạt động tại những vùng nước rất nông. Thân tàu có kiểu dáng thủy động lực học với khả năng tàng hình rất cao.
Một quan chức của công ty Juliet cho biết, ban đầu tàu được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra tốc độ cao hoặc triển khai lực lượng một cách bí mật và nhanh chóng cho các lực lượng đặc biệt.
Từ đó công ty đang xúc tiến ý tưởng phát triển một mẫu tàu hộ tống siêu nhỏ có khả năng hoạt động như một tàu chiến ven bờ LCS.
Tàu hộ tống mới được gọi là "Siêu bóng ma". Dự kiến tàu có chiều dài khoảng 46 mét, chi phí sản xuất khoảng 50 triệu USD - rẻ hơn 6 lần so với tàu chiến LCS. Tàu Bóng ma có khả năng đạt tốc độ tới 50 hải lý/h.
Tàu được trang bị hai động cơ tuboshaft T53-703 đặt bên trong 2 thân của nó. Mỗi thân sẽ có một cánh quạt ở phía trước, khi hoạt động nó sẽ tạo ra một siêu khoang cho phép thân tàu di chuyển trên một đệm bong bóng khí. Tàu Bóng ma có nguyên tắc hoạt động tương tự như ngư lôi siêu khoang VA-111 Shkval của Nga.
Một phần khoang điều khiển rất hiện đại trên tàu Bóng ma. Tàu được điều khiển theo công nghệ "fly-by-wire" tương tự như việc lái máy bay.
Phần cabin phía sau của tàu Bóng ma. Tàu có thời gian hoạt động liên tục lên đến 30 ngày.
Vị trí quan sát của người lái tàu, bên cạnh việc quan sát bằng mắt thường người điều khiển còn nhận được sự hỗ trợ từ các camera quan sát độ phân giải cao.
Juliet Marine Systems - một công ty tư nhân của Mỹ có trụ sở tại Portsmouth, New Hampshire đã phát triển thành công một loại tàu hộ tống tàng hình có thiết kế siêu dị mang tên Bóng ma.
Tàu chiến Bóng ma được thiết kế để thực hiện các hoạt động tác chiến ven bờ biển nơi mà các tàu chiến lớn hơn như LCS rất dễ bị tổn thương.
Tàu có thiết kế dạng 2 thân độc đáo cho phép hoạt động tại những vùng nước rất nông. Thân tàu có kiểu dáng thủy động lực học với khả năng tàng hình rất cao.
Một quan chức của công ty Juliet cho biết, ban đầu tàu được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra tốc độ cao hoặc triển khai lực lượng một cách bí mật và nhanh chóng cho các lực lượng đặc biệt.
Từ đó công ty đang xúc tiến ý tưởng phát triển một mẫu tàu hộ tống siêu nhỏ có khả năng hoạt động như một tàu chiến ven bờ LCS.
Tàu hộ tống mới được gọi là "Siêu bóng ma". Dự kiến tàu có chiều dài khoảng 46 mét, chi phí sản xuất khoảng 50 triệu USD - rẻ hơn 6 lần so với tàu chiến LCS. Tàu Bóng ma có khả năng đạt tốc độ tới 50 hải lý/h.
Tàu được trang bị hai động cơ tuboshaft T53-703 đặt bên trong 2 thân của nó. Mỗi thân sẽ có một cánh quạt ở phía trước, khi hoạt động nó sẽ tạo ra một siêu khoang cho phép thân tàu di chuyển trên một đệm bong bóng khí. Tàu Bóng ma có nguyên tắc hoạt động tương tự như ngư lôi siêu khoang VA-111 Shkval của Nga.
Một phần khoang điều khiển rất hiện đại trên tàu Bóng ma. Tàu được điều khiển theo công nghệ "fly-by-wire" tương tự như việc lái máy bay.
Phần cabin phía sau của tàu Bóng ma. Tàu có thời gian hoạt động liên tục lên đến 30 ngày.
Vị trí quan sát của người lái tàu, bên cạnh việc quan sát bằng mắt thường người điều khiển còn nhận được sự hỗ trợ từ các camera quan sát độ phân giải cao.