Israel nâng cấp máy bay F-5 cho nước châu Á bí ẩn

Google News

(Kiến Thức) - Công ty Elbit Systems của Israel vừa trúng thầu nâng cấp tiêm kích F-5 cho một khách hàng châu Á giấu tên, với giá trị lên tới 85 triệu USD.

Tạp chí Airrecognition cho biết, công ty quốc phòng Elbit Systems của Israel vừa ký kết hợp đồng quân sự trị giá khoảng 85 triệu USD với một quốc gia châu Á giấu tên.
Được biết, theo các điều khoản hợp đồng, Israel sẽ nâng cấp hệ thống điện tử, trinh sát, thông tin liên lạc cho các máy bay F-5 của khách hàng trong thời gian 3 năm.
Mẫu máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-5 của Không quân Đài Loan.
Bezhalel Machlis – CEO của Elbit Systems cho biết, khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một trong những thị trường quan trọng của công ty này, và hàng loạt hợp đồng được ký kết gần đây đối với các đối tác châu Á đã thể hiện năng lực Elbit Systems trong lĩnh vực quốc phòng.
Machlis còn cho biết, Elbit Systems hoàn toàn có đủ kinh nghiệm và khả năng để có thể thực hiện chương trình nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị điện tử của những chiếc F-5, cũng như giúp mẫu máy bay chiến đấu này nâng cao khả năng hoạt động sau hơn 40 năm được đưa vào trang bị.
Hiện tại quốc gia ký kết hợp đồng trên vẫn chưa được tiết lộ, nhưng hiện nay chỉ còn một vài nước châu Á như Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore là còn sử dụng rộng rãi F-5.
 Các công ty quốc phòng của Israel đang ăn nên làm ra tại thị trường Châu Á.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh Israel đang chịu sức ép từ phương Tây và Mỹ, đã khiến nước này ngày càng tăng cường mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản. Cuối tháng 12/2013, Israel từng tiết lộ sẽ tìm cách hạn chế lệnh cấm vận vũ khí mà Mỹ áp đặt với Trung Quốc nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu vũ khí của nước này tại châu Á.
F-5 là một máy bay chiến đấu hạng nhẹ được Quân đội Mỹ đưa vào sử dụng từ những năm 1960. Nó chủ yếu được xuất khẩu rộng rãi cho các nước đồng minh, trong khi Không quân Mỹ chủ yếu dùng F-5 để đóng giả các máy bay MiG Liên Xô làm mục tiêu huấn luyện phi công chiến đấu. Đáng lưu ý, giữa những năm 1970 cho tới đầu những năm 1980, Không quân Nhân dân Việt Nam cũng có sử dụng một số máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-5 thu được từ quân đội VNCH.
Trà Khánh

Bình luận(18)

Minh Hiền

Thuc

Lại tăng cường ngoại giao với Trung Quốc ak. Không thích điều này tí nào nha

Minh Hiền

Vương

Trông cũng hổ báo mà, nhưng con máy bay bên dưới nhìn kiểu gì yk

Minh Hiền

Sung

@In vậy với mình thì con F-5 này là quá cũ rồi ak. thế máy bay nào khủng nhất của mình hiện nay??

Minh Hiền

Vinh

Kể mà mình được ngồi ghế sau thì phê phải biết, chắc lúc hạ cánh mặt đần thối ra luôn :v

Minh Hiền

Bạn mà ngồi chắc giống kiểu sốc thuốc thì có, người ta phải đào tạo bài bản mới lái được. Người bình thường chắc đi luôn. :v

Minh Hiền

Quý

Thua xa Su-30 rồi, để xem con này ai trúng thầu nâng cấp nó đây

Minh Hiền

ln

@ Sung: Việt Nam có F-5, thu được tầm 40 chiếc hồi năm 1975, có dùng để chiến đấu ở Campuchia. Nhưng hiện đã ngừng hoạt động vào bảo tàng cả rồi. @My Lu: Chiếc 2 chỗ ngồi trong ảnh là F-5F - biến thể huấn luyện phi công chiến đấu. Còn loại chiến đấu chỉ có một chỗ ngồi thôi à.

Minh Hiền

My Lu

Chắc là 2 người đấy bạn, có 2 chỗ ngồi mà. hi

Minh Hiền

Sung

Việt Nam có F-5 không nhể

Minh Hiền

Linh Lam

Con này mấy người ngồi vậy các bạn, có phải 1 trước 1 sau k nhỉ ??

Minh Hiền

Sáng

Nhìn mấy ông lái máy bay chiến đấu mà nể, vừa đẳng cấp lại còn biểu diễn các kiểu chứ :v

Minh Hiền

Khoac

Con này có mắc không nhỉ, mấy nữa làm vài chiếc về trưng bày. hehe

Minh Hiền

Song

Mỹ giàu thế, lấy con F-5 làm bia huấn luyện ak, đúng là không thể đú được vs Mỹ rồi ;)

Minh Hiền

Phu B

Việt Nam có định làm mấy con này về không đây, trông cũng được mà

Minh Hiền

Cường

K biết khách hàng này là ai, dự là sắp tới sẽ có thông tin ngay ý mà...

Minh Hiền

Hoan

Từ bé đến giờ chưa được bay, ước mở của mình...-_-

Minh Hiền

Khanh Khoai

Cái máy bay thứ 2 nhìn dị quá. Không biết chiến đấu có hiệu quá k nhỉ???

Minh Hiền

Huynh Hoang

Giờ các nước đua nhau chay đua vũ khí, máy bay, tàu ngầm... Việt Nam mình sắm mấy cái này nữa cho đủ bộ cái nhể :v