Cận cảnh “rồng lửa” S-300 Việt Nam trực chiến

Google News

S-300PMU-1 là nỗi kinh hoàng của mục tiêu trên không (kể cả máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo) mỗi khi rời bệ phóng. 

Hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300PMU-1 do Đoàn Tên lửa Phòng không 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân) quản lý, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời tổ quốc. Trong ảnh là kíp xe radar điều khiển hỏa lực S-300PMU-1 sẵn sàng làm nhiệm vụ. 

Đài radar chiếu xạ và điều khiển 30N6E của hệ thống S-300PMU-1 ở trạng thái chiến đấu. Đài 30N6E có khả năng theo dõi cùng lúc 12 mục tiêu và dẫn tên lửa bắn hạ 6 mục tiêu cùng lúc. 

Đài radar nhìn vòng mọi độ cao 96L6E của hệ thống S-300PMU-1 có tầm phát hiện mục tiêu 300km, phát hiện cùng lúc 300 mục tiêu.

Đài 96L6E trong trạng thái chiến đấu. 

Sĩ quan của đoàn được đào tạo cơ bản và thành thạo kỹ năng vận hành tên lửa.

Kíp chiến đấu của phân đội radar trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Lái xe kiêm luôn trắc thủ bệ phóng làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Lái xe tập trung tinh thần cao độ điều khiển xe.

Trắc thủ nhanh chóng triển khai cọc đất bệ phóng.

Xe bệ phóng triển khai sẵn sàng chiến đấu.

Mỗi xe bệ phóng mang được 4 đạn tên lửa. 

Đạn tên lửa hệ thống S-300PMU-1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa tới 150km, độ cao từ 5-27.000m. 

Kíp chiến đấu hiệp đồng tác chiến sẵn sàng khai hoả.

 Buồng điều khiển với các hệ thống điện tử hiện đại, tinh vi. 


Theo Tiền Phong

Bình luận(0)