Binh sĩ Syria chạy thoát tên lửa AT-3 trong gang tấc

Google News

(Kiến Thức) - Binh sĩ Quân đội Syria nhanh trí rút chạy chỉ vài giây trước khi quả tên lửa chống tăng AT-3 đánh vào. 

Mời độc giả xem clip:
Đoạn clip được ghi lại từ một máy quay của chiến binh nổi dậy quay lại hình ảnh quả đạn tên lửa chống tăng AT-3 được phóng đi nhắm vào mục tiêu xe bán tải vũ trang của binh sĩ Quân đội Syria.
Tuy nhiên, chỉ vài giây trước khi đánh vào, dường như binh sĩ Syria đã phát hiện sự có mặt của "thần chết" nên nhanh chóng ấn ga rút chạy kịp thời. Bởi chỉ 1-2 giây sau, quả tên lửa AT-3 đã phát nổ.
Binh si Syria chay thoat ten lua AT-3 trong gang tac
 Dấu đỏ là quả đạn tên lửa AT-3, dấu xanh là chiếc xe bán tải đang tháo chạy.
AT-3 là tên gọi của của NATO dành cho tổ hợp tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka do Nga sản xuất. Nó thuộc thế hệ một các tổ hợp tên lửa chống tăng mang vác trên thế giới với cơ chế dẫn đường thủ công, xạ thủ phải liên tục lái đạn từ lúc ấn cò tới lúc đạn trúng mục tiêu. Tên lửa AT-3 có tầm bắn 500-3.000m, xuyên giáp dày 200mm góc nghiêng 60 độ.
Tuy được xem là tổ hợp tên lửa chống tăng khá mạnh mẽ, nhưng AT-3 ít nhiều đã lỗi thời. Dẫu vậy, với các xe tăng T-54, T-62, T-72A/M không có giáp ERA thì AT-3 đủ sức phá hủy.
Hoàng Lê

Bình luận(0)