Xem uy lực pháo 7 nòng “kẻ báo thù”

Google News

(Kiến Thức) - Những hình ảnh quay chậm mô tả sức hủy diệt của loạt đạn 30mm từ pháo 7 nòng của cường kích A-10.

A-10 là máy bay cường kích tầm gần nổi tiếng của Mỹ với biệt danh “sát thủ diệt tăng” nhờ chiến công bắn cháy, phá hủy hàng loạt xe tăng trong các cuộc chiến tranh.

Dòng máy báy cường kích phản lực cận âm này được chế tạo từ những năm 1970 cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần cho lực lượng mặt đất, chống lại xe tăng, xe bọc thép, công sự phòng ngự kiên cố.
Cận cảnh pháo "kẻ báo thù" GAU-8 7 nòng cỡ 30mm ở đầu mũi A-10.

Một trong những hỏa lực diệt xe tăng cực mạnh của A-10 là khẩu pháo 7 nòng cỡ 30mm GAU-8 Avenger (kẻ báo thù). Loại pháo này được gắn ở đầu mũi máy bay, có tốc độ bắn lên tới 4.200 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 1.220m (cự ly tối đa 3.660m).

Pháo GAU-8 có thể bắn các loại đạn xuyên giáp PGU-14/B đủ sức xuyên thủng giáp dày 69mm ở cự ly bắn 500m hoặc 38mm ở cự ly 1.000m.

Trong đoạn clip dưới đây, các nhà làm phim đã dùng kỹ thuật quay chậm để ghi lại hình ảnh thể hiện sức công phá của viên đạn 30mm pháo GAU-8 đánh vào giáp sườn xe tăng M-60.


TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:








Hoàng Lê

Bình luận(0)