Tên lửa đánh chặn “siêu hạng” SM-3 diệt mục tiêu

Google News

(Kiến Thức) - Dưới đây là hình ảnh về một cuộc đánh chặn tên lửa đạn đạo của tên lửa đánh chặn “khủng” nhất thế giới SM-3 Block IB.

Ngày 15/5, Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng tên lửa SM-3 Block IB. Theo đó, tên lửa mục tiêu được phóng đi từ trường bắn tên lửa Thái Bình Dương (đảo Kauai, quần đảo Hawaii) bay về phía Tây Bắc (giây 13- 1 phút 18 giây).

Hệ thống radar mạng pha AN/SPY-1 (thuộc hệ thống chiến đấu Aegis) trên tàu tuần dương USS Lake Erie (CG-70) phát hiện và theo dõi mục tiêu. Sau đó, tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB được kích hoạt và rời bệ phóng thẳng đứng tàu USS Lake Erie hướng tới mục tiêu.

Tên lửa SM-3 Block IB đánh chặn thành công mục tiêu tên lửa (phút thứ 4 đến hết).

Dưới đây là clip tên lửa SM-3 Block IB đánh chặn thành công mục tiêu:

Tên lửa đánh chặn RIM-161 Standard Missile 3 (gọi tắt là SM-3) là hệ thống tên lửa trên hạm tàu sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung, thậm chí có thể bắn hạ vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp.

Tên lửa đánh chặn SM-3 nặng 1,5 tấn, dài 6,55m, đường kính thân 0,34m, sải cánh 1,57m. SM-3 được thiết kế với 3 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ đánh chặn 9.600km/h (gấp gần 8 lần vận tốc âm thanh), tầm bắn trên 500km, độ cao bay 160km.


Hoàng Lê

Bình luận(0)