Uy lực chiến hạm lớn thứ 2 thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Xem pháo, siêu tên lửa chống tàu và tên lửa đối không S-300 của chiến hạm lớn thứ 2 thế giới mang tên Moskva công kích mục tiêu.

Moskva là tên gọi của tuần dương hạm tên lửa thuộc lớp Slava Project 1164 Atlant của Hải quân Nga. Đây được xem là lớp tàu lớn thứ 2 nước Nga và thứ 2 thế giới sau tuần dương hạm lớp Kirov.

Tàu có lượng giãn nước toàn tải tới 12.500 tấn, chiều dài tổng thể 186,4m. Con tàu được thiết kế trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh cho phép tiêu diệt mọi mục tiêu trên mặt biển (kể cả tàu sân bay), trên không ở tầm xa.

Vũ khí chống mục tiêu mặt nước của Moskva gồm 16 đạn tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-500 Bazalt (NATO định danh là SS-N-12) chứa trong 16 ống phóng đặt ở hai bên thân tàu (giây 33).
Tuần dương hạm tên lửa Moskva.

Đạn P-500 được coi là một trong những vũ khí chống tàu sân bay “nguy hiểm” nhất thế giới. Nó có khả năng mang đầu đạn thông thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân 350 kiloton, tầm bắn 550km (hoặc 700km với biến thể cải tiến P-1000), tốc độ bay Mach 2,5.

Ngoài khả năng chống tàu mặt nước tầm xa, Moskva còn trang bị vũ khí phòng không tầm cao với hệ thống tên lửa S-300F Fort. Đạn tên lửa hệ thống S-300F có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm bắn 7-90km, độ cao 25-25.000m (giây 46 tên lửa bắn đi).

Đảm nhiệm vai trò phòng thủ tầm gần, tàu trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn OSA-M (giây 51). Đạn tên lửa 9M33M của hệ thống OSA-M đạt tầm bắn 15km, độ cao diệt mục tiêu 12.000m.

Ngoài các loại vũ khí trên, boong trước tàu trang bị một tháp pháo 2 nòng Ak-130 cỡ 130mm (giây 54) tiêu diệt các mục tiêu tầm gần trên biển.


TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê

Bình luận(0)