Tận mắt “hàng khủng” pháo phản lực 240 nòng

Google News

(Kiến Thức) - Tại triển lãm IDEX 2013, công ty Jobaria đã trình làng hệ thống pháo phản lực phóng loạt 240 nòng.

*IDEX là tên viết tắt của triển lãm quốc phòng quốc tế được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Công ty Jobaria (UAE) đã làm giới quân sự thế giới “choáng” trước thiết kế hệ thống pháo phản lực nhiều nòng nhất thế giới.

Hệ thống pháo phản lực JDS MCL 240 nòng được sử dụng cho yểm trợ hỏa lực tầm gần cũng như tấn công và chế áp mục tiêu địch. Theo nhà sản xuất, hệ thống có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trong chiến tranh hiện đại và tấn công kẻ địch với sức mạnh hỏa lực cực lớn.
Pháo phản lực 240 nòng của UAE.

Hệ thống JDS MCL thiết kế với 4 module bệ phóng đặt trên rơ moóc được kéo bởi xe đầu kéo của hãng Oshkosh (Mỹ). Mỗi module chứa 3 block 20 ống phóng loại 122mm hoặc 107mm. Như vậy, một module có 60 nòng và 4 module là 240 nòng.

Hệ thống bắn hai loại đạn rocket cỡ 122mm và 107mm, tầm bắn xa 16-40km.

Dưới đây là đoạn clip giới thiệu “hàng khủng” pháo phản lực 240 nòng:


TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê

Bình luận(0)