“Choáng” với màn xếp chữ của hơn 100 sỹ quan Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Gần 30 trực thăng hải quân Sea Hawk cùng hơn 100 phi công Hải quân Mỹ xếp hình con số 170.000 đầy ấn tượng.


Ngày 7/1/2013, các thủy thủ và phi công của phi đội trực thăng tấn công hải quân 41 đã đứng xếp hình số 170.000 để kỷ niệm đánh dấu số giờ bay liên tục mà không có rủi ro (gọi tắt Class A) của trực thăng Sea Hawk.

 Theo Hải quân Mỹ, Class A là mức qui định bay  mà không gây ra những hư hỏng toàn bộ, thương tật phi công, phá  hủy máy bay có mức hư hại không quá 1 triệu USD.

Theo quan sát, có gần 30 trực thăng Sea Hawk xếp hàng phía sau.

Đội hình các trực thăng Sea Hawk xếp hình chữ U ở phía sau, mỗi bên là 8 máy bay.

Màn trình diễn khá cầu kỳ và ấn tượng.

 Có tới hơn 100 sỹ quan hải quân tham gia xếp chữ số 170.000.

Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk là loại trực thăng đa năng hai động cơ đang được trang bị rộng rãi trong Hải quân Mỹ.

Sea Hawk có thể được triển khai trên các tàu hộ tống phòng không, tàu  khu trục, tuần dương hạm, tàu hỗ trợ tấn công, tàu đổ bộ hay cả tàu sân bay.

Sea Hawk có thể tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như cứu hộ cứu nạn, chống ngầm, chống tàu mặt nước, tác chiến đặc biệt.

Bạch Dương

Bình luận(0)