Cận cảnh vũ khí “Mỹ hại Mỹ” trong chiến tranh VN

Google News

Một số loại vũ khí là niềm tự hào của Mỹ lại chính là phương tiện giúp quân dân Việt Nam chiến thắng kẻ thù. Anh Tuấn

 

Máy bay AD6 do ông Nguyễn Cao Kỳ lái, mà đơn vị ông đã bắn hạ trong trận chiến ngày 7/2/1965.
Máy bay AD6 do ông Nguyễn Cao Kỳ lái, mà đơn vị ông đã bắn hạ trong trận chiến ngày 7/2/1965.
AD - Skyraider (Kẻ cướp trời) là máy bay ném bom cường kích một chỗ ngồi của Mỹ trong những năm 1950, 1960 và đầu những năm 1970. Skyraider có tổng cộng bảy phiên bản chính. Phiên bản AD-6 là một kiểu AD-4B cải tiến với thiết bị ném bom tầm thấp được nâng cấp. (Ảnh tư liệu)
AD - Skyraider (Kẻ cướp trời) là máy bay ném bom cường kích một chỗ ngồi của Mỹ trong những năm 1950, 1960 và đầu những năm 1970. Skyraider có tổng cộng bảy phiên bản chính. Phiên bản AD-6 là một kiểu AD-4B cải tiến với thiết bị ném bom tầm thấp được nâng cấp. (Ảnh tư liệu)
Máy bay trực thăng UH-1H (IROQUOIS) của Mỹ, ta thu được trong trận tiến công vào sở chỉ huy Sư đoàn 3- Không quân Ngụy và Sân bay Biên Hòa (30/4/1975).
Máy bay trực thăng UH-1H (IROQUOIS) của Mỹ, ta thu được trong trận tiến công vào sở chỉ huy Sư đoàn 3- Không quân VNCH và Sân bay Biên Hòa (30/4/1975).
Máy bay F-5 - Freedom Fighter (Chiến sĩ tự do) là một loại máy bay chiến đấu nhỏ gọn của hãng Northrop Grumman (Mỹ).
Máy bay F-5 - Freedom Fighter (Chiến sĩ tự do) là một loại máy bay chiến đấu nhỏ gọn của hãng Northrop Grumman (Mỹ).
 
Pháo mặt đất 105mm kiểu M2/M101 cỡ nòng 105mm; cỡ đạn 105x372mm; nặng 2260kg; tầm bắn 11700m. Lựu pháo 105mm được Mỹ sản xuất hàng loạt năm 1941, trở thành lựu pháo tiêu chuẩn của quân đội Mỹ và nhiều quốc gia khác, sử dụng rộng rãi trong CTTG 2, CT Triều Tiên... Pháo M2 cũng là lựu pháo chính của quân đội Pháp ở chiến trường Đông Dương.
Pháo mặt đất 105mm kiểu M2/M101 cỡ nòng 105mm; cỡ đạn 105x372mm; nặng 2260kg; tầm bắn 11700m. Lựu pháo 105mm được Mỹ sản xuất hàng loạt năm 1941, trở thành lựu pháo tiêu chuẩn của quân đội Mỹ và nhiều quốc gia khác, sử dụng rộng rãi trong CTTG 2, CT Triều Tiên... Pháo M2 cũng là lựu pháo chính của quân đội Pháp ở chiến trường Đông Dương.
Mỹ cung cấp pháo mặt đất 105 mm cho Pháp, quân đội ta thu được trong chiến dịch Tây Bắc (ngày 18/10/1952). Sau đó khẩu pháo được trang bị cho Đại đội 806, Trung đoàn lựu pháo 45 sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại đội 806 sử dụng bắn vào các cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ, năm 1954.
Mỹ cung cấp pháo mặt đất 105 mm cho Pháp, quân đội ta thu được trong chiến dịch Tây Bắc (ngày 18/10/1952). Sau đó khẩu pháo được trang bị cho Đại đội 806, Trung đoàn lựu pháo 45 sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại đội 806 sử dụng bắn vào các cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ, năm 1954.
Xe bọc thép M113 do Mỹ trang bị cho Ngụy bị quân ta chiếm được trong trận đánh tại Đường 9, Nam Lào.
Xe bọc thép M113 do Mỹ trang bị cho VNCH bị quân ta chiếm được trong trận đánh tại Đường 9, Nam Lào.
Chiếc M113 đầu tiên được trình làng vào năm 1960 và ngay trong 1962, đã được đưa sang chiến trường Việt Nam để thử nghiệm. Theo học thuyết quân sự của Mỹ, loại M 113 được dùng chở quân đến tận trận địa, rồi đổ bộ tấn công mục tiêu. Sau đó, Mỹ và quân VNCH đã biến M-113 thành xe chiến đấu trực tiếp hơn là một xe thiết vận xa APC thuần túy. (Ảnh tư liệu)
Chiếc M113 đầu tiên được trình làng vào năm 1960 và ngay trong 1962, đã được đưa sang chiến trường Việt Nam để thử nghiệm. Theo học thuyết quân sự của Mỹ, loại M 113 được dùng chở quân đến tận trận địa, rồi đổ bộ tấn công mục tiêu. Sau đó, Mỹ và quân VNCH đã biến M-113 thành xe chiến đấu trực tiếp hơn là một xe thiết vận xa APC thuần túy. (Ảnh tư liệu)

 

Pháo tự hành 175 mm của Mỹ, quân ta thu được trong trận đánh tiêu diệt Cứ điểm pháo binh 241 của Ngụy tại Quảng Trị (1972).
Pháo tự hành 175 mm của Mỹ, quân ta thu được trong trận đánh tiêu diệt Cứ điểm pháo binh 241 của VNCH tại Quảng Trị (1972).
Pháo tự hành là một trong những hỏa lực mạnh của pháo binh Việt Nam dùng để tấn công sát thương mục tiêu, chi viện hỏa lực cho các đơn vị tác chiến mặt đất tiến công địch. Trong chiến tranh Việt Nam, pháo tự hành được Mỹ đưa sang để đối phó lại pháo xe kéo M46 130mm của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Pháo tự hành là một trong những hỏa lực mạnh của pháo binh Việt Nam dùng để tấn công sát thương mục tiêu, chi viện hỏa lực cho các đơn vị tác chiến mặt đất tiến công địch. Trong chiến tranh Việt Nam, pháo tự hành được Mỹ đưa sang để đối phó lại pháo xe kéo M46 130mm của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

Bình luận(0)