Vì sao học sinh mắc sốt xuất huyết nhiều nhất ở Hà Nội?

Google News

Trao đổi với PV, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội khẳng định học sinh mới là là đối tượng mắc bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất...

Video: Vì sao học sinh mắc sốt xuất huyết nhiều nhất ở Hà Nội?:
Trước đó, xuất hiện một số thông tin cho rằng dân văn phòng là đối tượng mắc sốt xuất huyết nhiều nhất tại Hà Nội, tuy nhiên trao đổi với PV, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội khẳng định học sinh mới là là đối tượng mắc bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm với tỷ lệ 33%. Đứng sau đó là các đối tượng lao động tự do 17%, sinh viên 16% và nhân viên văn phòng là 10%. Còn lại là các đối tượng trẻ em, nông dân, công nhân nói chung.
Một số chuyên gia nhận định lý do là vì học sinh là đối tượng ít có ý thức phòng bệnh, chủ quan, lơ là nên dễ bị muỗi đốt hơn các đối tượng còn lại.
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)