Tường tận về ngành công nghiệp tỷ đô ở Philippines

Google News

(Kiến Thức) - Tại Philippines, môn thể thao 6.000 năm tuổi là chọi gà (đá gà) được pháp luật cho phép và trở thành ngành công nghiệp tỷ đô ở nước này.

Tuong tan ve nganh cong nghiep ty do o Philippines
 Đá gà trở thành ngành công nghiệp tỷ đô ở Philippines.
Chọi gà
 hay đá gà là một trò chơi dân gian phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia như Việt Nam, Campuchia, Philippines... Ở Việt Nam, trò chơi này không được pháp luật cho phép dưới hình thức cá cược (bị coi như chơi cờ bạc). 
Ở Philippines thì khác, trò chơi 6.000 năm tuổi này được coi như một môn thể thao được luật pháp bảo vệ. Người dân địa phương gọi trò này là Sabong. Mỗi năm, có khoảng 30 triệu con gà trống bị chết trên 2.500 trường gà chuyên nghiệp ở nước này.
Khác với môn đá gà ở Việt Nam, đá gà ở Philippines là môn thể thao chuyên nghiệp nhưng lại được đánh giá là thiếu miếng đánh đẹp, gà đánh không hay, mỗi trận chỉ diễn ra trong vòng 1 - 2 phút, thậm chí có những trận chỉ 20 giây. 
Mời quý độc giả khám phá ngành công nghiệp tỷ đô ở Philippines:
Tuấn Lê

Bình luận(0)