Những con số rùng mình trong thảm kịch chìm tàu Titanic

Google News

Thủy thủ đoàn trên tàu Titanic chuẩn bị 34 tấn thịt để phục vụ nhu cầu ăn uống của hành khách trong chuyến hải trình đầu tiên dự kiến kéo dài 8 ngày.

Mời quý độc giả xem video:

Con tàu Titanic nặng 46.000 tấn, dài 269m, cao 53,3m với 9 tầng. Tàu có sức chứa 3.500 hành khách và thủy thủ đoàn. Tàu có đến 20 nồi hơi và 162 lò đốt, tiêu thụ 650 tấn than đá mỗi ngày, tạo ra 16.000 mã lực.
Bốn ống khói đường kính 6,7m của tàu cao tương đương tòa nhà 6 tầng. 3.000 công nhân phải làm việc vất vả trong 3 năm để hoàn thiện tàu Titanic.
Nhung con so rung minh trong tham kich chim tau Titanic
 Thảm kịch chìm tàu Titanic.
Trong chuyến đi biển đầu tiên và duy nhất, số lượng thực phẩm chuẩn bị cho tàu gồm 34 tấn thịt, 15.000 chai bia, 40 tấn khoai tây, 1,6 tấn cà chua, 7.000 cây rau diếp, 5.700 lít sữa, 40.000 quả trứng, 1,6 tấn hành cùng số lượng lớn hoa quả.
Thảm kịch chìm tàu Titanic xảy ra vào ngày 14/4/1912 khi tàu va vào băng trôi khi đang di chuyển với vận tốc 40km/h. Vết thủng trên tàu dài từ 67 tới 75m, khiến khoảng 7 tấn nước tràn vào thân tàu mỗi giây. Titanic chìm chưa đầy 3 giờ sau đó.
Theo Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)