Tiên Cookie bức xúc vì bị nói “bán sỉ ca khúc giá 100 triệu“

Google News

Tiên Cookie - nữ nhạc sĩ của những bản hit lớn "Phía sau một cô gái", "Gửi anh xa nhớ" phủ nhận thông tin "bán sỉ 3 ca khúc với giá 100 triệu/bài".

>>>> Soobin Hoàng Sơn - MV Phía sau một cô gái Soobin Hoàng Sơn tiết lộ chưa bao giờ anh phải đau khổ nhiều như vậy khi quay MV Phía sau một cô gái vì phải thể hiện tình đơn phương:
Hôm 17/10, Tiên Cookie chủ động chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài báo viết về thị trường nhạc ăn khách hiện nay. Bài báo nhắc đích danh Tiên Cookie, một nhạc sĩ có nhiều sáng tác được giới trẻ ưa chuộng, và tiết lộ cát xê của cô là 100 triệu đồng mỗi bài hát, nhưng cô chỉ "bán sỉ" 3 bài chứ không bán lẻ.
Nhạc ăn khách không phải là cái chợ
Cụ thể, trong bài báo nói trên, tác giả khẳng định mỗi ca khúc Việt có giá trung bình là 70-80 triệu đồng nếu tác giả là những nhạc sĩ có tên tuổi. Bài báo nhấn mạnh: "Kỷ lục là Tiên Cookie, cô treo giá 100 triệu đồng/ca khúc nhưng chỉ bán sỉ 3 bài, không bán lẻ. Điều kiện kèm theo là 'bao ăn khách'".
Tien Cookie buc xuc vi bi noi “ban si ca khuc gia 100 trieu“
Tiên Cookie và Hương Tràm đang là cặp giám khảo Giọng hát Việt nhí năm nay. 
Những dòng thông tin này khiến Tiên Cookie rất bức xúc, cô chụp ảnh màn hình và đưa lên trang cá nhân với loạt câu hỏi chất vấn tác giả bài báo: "Chị lấy thông tin này về em ở đâu ạ? Em bán bài hát 100 triệu một bài lúc nào cho ai ạ? Em bán sỉ 3 bài cho ai? Bài nào ạ? Điều kiện kèm theo “bao ăn khách” em nói lúc nào? Với ai ạ? Tất cả những điều này là ở đâu ra ạ?".
Nữ nhạc sĩ cũng bức xúc vì tít bài “Sôi động chợ nhạc ăn khách”. Cô cho rằng gọi tên vấn đề như vậy là không tôn trọng giới sáng tác âm nhạc.
Sau khi Tiên Cookie nêu vấn đề này trên trang cá nhân, cô nhận được bình luận ủng hộ của nhiều bạn bè trong giới nhạc sĩ và ca sĩ như Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm, Khắc Việt, Cao Bá Hưng, Trịnh Thăng Bình, nhạc sĩ Thanh Tâm...
"Bán buôn bán sỉ", "bao ăn khách" là xúc phạm nhạc sĩ
Đến chiều 17/10, nhạc sĩ Tiên Cookie gây xôn xao khi tuyên bố sẽ tạm ngừng sáng tác nhạc buồn một thời gian. Nữ nhạc sĩ viết một bài đăng khá dài về tâm huyết sáng tác của mình, đồng thời làm rõ những hiểu lầm qua bài báo trên.
Cô cho biết, là người sống bằng cảm xúc, khi sáng tác nhạc, cô chưa bao giờ đặt mục đích “ăn khách” hay “không ăn khách”. Cô luôn trân trọng từng tác phẩm của mình như những đứa con nuôi dưỡng bằng tinh thần. Cô cũng cho biết bản thân luôn khó tính với từng tác phẩm.
Với nữ nhạc sĩ, âm nhạc không có khái niệm "bán buôn bán sỉ ca khúc" như kinh doanh một mặt hàng thông thường. Và các khái niệm “chợ nhạc ăn khách” hay “bao ăn khách” cũng rất xa lạ với cô.
Bài báo trên cũng chỉ ra một vấn đề: có được ca khúc hit là chuyện sống còn với ca sĩ. Hit giúp những ca sĩ chưa tên tuổi trở thành sao và giúp những ca sĩ đã hết thời nổi tiếng trở lại. Tiên Cookie cũng thừa nhận tầm quan trọng của các hit, nhưng với tư cách nhạc sĩ, cô cho biết "Thật ra làm gì có một khuôn mẫu nào để tạo ra một ca khúc hit?".
Chính vì luôn sáng tác bằng cảm xúc thật và sự nghiêm túc với nghề nên Tiên Cookie rất buồn vì bị xếp vào "chợ nhạc ăn khách”. Cô viết "Thôi mình xin rút. Bản thân cũng đã mệt mỏi với những áp lực bao lâu mình cố gắng giữ trong lòng".
Tiên Cookie tên thật là Nguyễn Thủy Tiên, sinh năm 1994. Cô là nhạc sĩ kiêm ca sĩ, chủ nhân của các hit lớn như Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ, Có khi nào rời xa (Bích Phương), Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Soobin Hoàng Sơn), Tâm sự với người lạ...
Cô từng đoạt giải Nhạc sĩ có nhiều tác phẩm được yêu thích của Zing Music Awards năm 2016.
Theo Hạ Huyền/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)