Sơn Tùng M-TP sẽ nhìn lại mình sau nghi vấn đạo nhạc

Google News

"Dù đúng dù sai, nhưng khi được mọi người nhận xét như thế, Tùng phải tự nhìn nhận lại chính bản thân mình" - nam ca sĩ trẻ chia sẻ.

Sau khi được phía Hàn Quốc phủ nhận chuyện đạo nhạc, Sơn Tùng M-TP tự tin xuất hiện với phong cách thời trang cá tính quen thuộc trên thảm đỏ sự kiện thời trang Vietnam International Fashion Week. Tại hậu trường của sự kiện này, nam ca sĩ trẻ đã chia sẻ với các fan về suy nghĩ của mình sau nghi vấn đạo ca khúc Chắc ai đó sẽ về. “Dù đúng dù sai, nhưng khi được mọi người nhận xét như thế, Tùng phải tự nhìn nhận lại chính bản thân mình. Tùng xin cảm ơn các fan chân chính của Tùng, đại gia đình mang tên Sky vì mọi người luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào Tùng. Tùng tin rằng mọi người sẽ vẫn ủng hộ cho Chắc ai đó sẽ về. Cảm ơn rất nhiều” - Sơn Tùng chia sẻ.
Bước vào làng nhạc không lâu, Sơn Tùng M-TP sớm góp mặt vào hàng ngôi sao với một loạt ca khúc hit và lượng fan hùng hậu. Nam ca sĩ trẻ từng góp mặt trong danh sách những đề cử đại diện Việt Nam ở giải thưởng âm nhạc uy tín quốc EMAs 2014 bên cạnh các đàn anh, đàn chị có thâm niên nhất định trong nghề.
 
Đây là lần hiếm hoi Sơn Tùng lên tiếng về scandal xung quanh ca khúc"Chắc ai đó sẽ về".
Thế nhưng, bên cạnh sự thành công, những "vết tích" về nghi vấn đạo nhạc của Sơn Tùng đã làm u ám làng nhạc nhẹ suốt thời gian qua. Khi scandal đạo nhạc nổ ra, mọi nghi vấn đổ dồn về Sơn Tùng và dư luận mong chờ một câu trả lời xác đáng. Đáp lại, Sơn Tùng im lặng và chính thái độ này đã đẩy sự việc đi xa, khiến ca khúc Chắc ai đó sẽ về là tâm điểm của những cuộc tranh luận không có hồi kết.
Giữa tháng 11, một hội đồng thẩm định gồm nhiều nhạc sĩ tên tuổi có văn bản đề nghị Cục bản quyền tác giả (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch) cấm lưu hành ca khúc Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP vì đạo nhạc. Tuy nhiên, người đại diện công ty quản lý ca sĩ Jung Yong Hwa sau đó đã gửi thư điện tử xác nhận ca khúc Chắc ai đó sẽ về của ca sĩ Sơn Tùng M-TP không ăn cắp bản quyền.
Chiều 29/11, ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng - người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, đại diện của bộ cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả và các đơn vị liên quan vừa có cuộc họp để xử lý trường hợp ca khúc Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP trong phim Chàng trai năm ấy bị nghi là đạo nhạc Hàn Quốc.
Tại cuộc họp, các chuyên gia đã phân tích cả góc độ pháp lý lẫn chuyên môn để đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất. “Trên thực tế, 2 ca khúc Chắc ai đó sẽ về và Because I miss you có sự giống nhau nhất định nhưng không thể khẳng định là đạo nhạc vì luật chưa rõ ràng” - ông Tân nhận xét. Cục nghệ thuật biểu diễn cho rằng: “Không có cơ sở để không cho phép phổ biến bài hát Chắc ai đó sẽ về của tác giả Nguyễn Thanh Tùng (Sơn Tùng M-TP). Cục nghệ thuật biểu diễn kính đề nghị Thứ trưởng Vương Duy Biên chỉ đạo các đơn vị có liên quan cấp phép phổ biến bài hát trên”.
Kết luận của Cục Nghệ thuật Biểu diễn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bởi lẽ, trước đó không lâu, Cục Bản quyền tác giả đã đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam lập hội đồng thẩm định ca khúc này. Hội đồng Thẩm định gồm các nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Lê Minh Sơn, Dương Khắc Linh... đã làm việc và khẳng định ca khúc Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc Hàn Quốc. Trước sự phản ứng của các nhạc sĩ, Bộ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định mới để xem xét lại ca khúc này.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), người cho rằng văn bản mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra về vụ việc đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP là thiếu cơ sở - cũng cho hay, trong ngày hôm nay (5/12), Bộ sẽ triệu tập một hội đồng mới để đưa ra phán xét cuối cùng.
Theo Tố Nhi/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(20)

Minh Hiền

Dat Khau

Mình khá là mệt khi thấy nhiều người luôn mồm bảo chúng ta đang "Dìm hàng một tài năng"! Sơn Tùng là một tài năng? Mình tự hỏi bản thân bạn ấy có tài năng gì? Lấy mác thủ khoa nhạc viện mà live yếu hơn rất nhiều so với những ca sĩ trẻ khác như Noo Phước Thịnh, Văn Mai Hương, Trúc Nhân,... Ngay cả các bản thu âm thì toàn dùng auto-tune, léo nhéo léo nhéo. Vũ đạo thì cũng chẳng có gì nổi trội. Mốt ăn mặc thì "đạo" style của G-dragon (Mà dám phát biểu là không có). Phong cách trông rất ngạo mạng, kênh kệu. Tác phong làm việc thì trễ nải, bỏ show, bị cấm diễn, nhưng vẫn tự ý đi diễn. (Theo công ty cũ). Sáng tác thì toàn chôm beat với giống beat. Tài năng ở điểm nào? Một cá nhân như thế này mà mình thấy khá nhiều bạn cứ vẫn cuồng, vẫn cố-bất chấp thần tượng. Rồi về sau, "Tài năng" theo thể loại này xuất hiện thêm nhiều thì nền âm nhạc Việt Nam nói riêng và nghệ thuật nói chung sẽ về đâu?

Minh Hiền

Minh

Đọc chưa hết dòng thứ 4 là biết hiểu biết của bạn ở đâu rồi. Không xem người ta hát live trực tiếp thì đừng phán bạn à. Hoặc bạn xem được 1 vài lần qua youtube, vietnam idol những chương trình truyền hình người ta chỉnh âm thanh hết rồi. Bạn nói lên để mọi người bảo bạn thiếu hiểu biết thôi.

Minh Hiền

Tachi

Bạn ơi thậm chí mình còn không thích bất cứ bài nào của Sơn Tùng nhưng mình vẫn thấy bất công.

Minh Hiền

Trấn Nghĩa

Gợi ý cho các bạn hiểu 1 cách rõ ràng nè. - Thứ nhất: Sao chép y nguyên phần nhạc 1 bài hát khác và ghi là nhạc ngoại lời việt hay nhạc ông A lời ông B thì là bình thường, không vấn đề gì. - Thứ 2: Sao chép y nguyên phần nhạc, viết theo lời mới nhưng lại ghi là nhạc tôi sáng tác, lời tôi viết thì gọi là ăn cắp, ăn cắp 100%. Cái này một người có tâm hồn thơ văn một chút là làm được chứ không cần giỏi về nhạc. - Thứ 3: Đạo nhạc là 1 hình thức cao siêu hơn, phải người có chuyên môn nhất định mới làm được. Đạo nhạc là chỉ đạo 1 phần nhạc của người khác một cách tinh vi hơn rồi công khai đó là tác phẩm của mình. Trường hợp của Sơn Tùng chính là đạo nhạc. Có thể anh ta không cố ý nhưng có thể anh ta đã nghe bài hát kia quá nhiều đến nỗi bị ảnh hưởng nặng và bị lôi vào sáng tác của mình. Các bạn thử nghĩ xem, nếu nhạc sỹ nào cũng đi tìm những bài hát hay của người khác rồi chỉnh sửa lại một số giai điệu ở một số đoạn để làm tác phẩm của chính mình thì liệu âm nhạc có phát triển được không?

Minh Hiền

Trung Đẹp Trai

Phía Hàn Quốc, tác giả Because I Miss You khẳng định không đạo rồi. Bạn nghĩ bạn trình độ hơn họ à? Làm ơn đi!

Minh Hiền

Trang Luchia

Mình phải công nhận một điều là mọi người rất quá đáng, anh Tùng là một tài năng trẻ mà cứ bị mọi người vùi dập vậy sao chịu được, anh ấy vẫn nhẫn nhịn và tiếp tục cố gắng nhưng mọi người lại phủ nhận điều này. Các bạn nghĩ sao mình không quan tâm nhưng mình thấy mấy ông nhạc sĩ tên tuổi VN (bla bla gì gì đấy) đã từng khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc nên chắc chắn họ sẽ bảo vệ ý kiến của mình bằng mọi giá, thì tất nhiên là sẽ nêu đủ lí do để chứng minh cho ý kiến của mình là đúng thôi.

Minh Hiền

Nguyen Le Phuoc

Bạn nói đó là 1 tài năng, vậy cho mình hỏi theo ý của bạn thì anh ấy là 1 tài năng? Hay đạo nhạc là 1 tài năng? Cụ thể hơn thì có phải bạn muốn nói anh ấy là 1 tài năng... Đạo nhạc! Bạn nghĩ sao về điều đó?

Minh Hiền

Xuân Đạt

Đâu phải chỉ "Chắc ai đó sẽ về" mà hàng loạt các hit như: Cơn mưa ngang qua, Đừng về trễ, Em của ngày hôm qua... 100% đạo nhạc rồi, mà một số các fan còn che đậy, thiếu tôn trọng những phát ngôn mang tính nghề nghiệp...

Minh Hiền

Nguyen Thu Trang

Tuy anh ấy đạo nhạc thật nhưng cậu cũng phải nghĩ đến tâm trạng của anh ấy chứ. Sao cậu không nhìn vào phía trong mà chỉ nhìn vào phía ngoài thôi vậy thật ích kỉ...

Minh Hiền

Minh Trang

NGUYEN THU TRANG: Đọc bình luận của bạn mà thấy mắc cười quá nên phải vào cười một phát. Hahahahaha. Ngồi rung đùi chôm beat của người ta, rồi chế lời, rồi tự nhận là mình sáng tác, rồi mang đi biểu diễn, rồi lấy tiền lấy tiếng. "Nghĩ đến tâm trạng của anh ấy" :)

Minh Hiền

Chung

Fan cuồng cố gắng che đậy chỉ vì em ấy quá đẹp trai, thôi mà sao đẹp trai thì chơi style riêng của mình đi, bắt chước Hàn từ phong cách ăn mặc, đầu tóc, rồi tới bài hát chi vậy em?

Minh Hiền

Ngoc Mai

Nếu nói đẹp trai thì thiếu gì người đẹp, cao to bảnh... Thích là thích cái tình cảm chân thật, gần gũi, luôn cháy hết mình mỗi khi bệnh.

Minh Hiền

Ketui

Tôi là Sky và anh, Sơn Tùng MTP ngày càng xấu đi trong mắt tôi. Dù vẫn đang là Sky, nhưng tôi chỉ thần tượng MTP, chứ không ủng hộ Sơn Tùng MTP.

Minh Hiền

Ngoc

Là Sky thì tại sao lại không ủng hộ vậy bạn, bạn không tin anh Tùng à? Bạn có đúng là một Sky của Tùng không vậy?

Minh Hiền

Yen Nguyen

Chắc chắn em sẽ ủng hộ anh hết mình anh cố lên.

Minh Hiền

Rain Days

Đừng đánh mất đi một tài năng... Đừng ghen tỵ với những người thành công...

Minh Hiền

Trấn

Tài năng của 1 người là do người khác đánh giá chứ không ai tự phong được. Trước nay có quá nhiều ca sỹ tự sáng tác và biểu diễn tác phẩm của mình thành công vang dội như Ngọc Sơn, Mỹ Tâm, Khắc Việt, Duy Mạnh, Lương Bằng Quang... , họ đáng sáng tác hàng chục, vài chục bài hát nhưng có ai nói họ đạo nhạc đâu, đơn giản đó là tác phẩm 100% của họ.

Minh Hiền

Huynh

Nói chung là đạo nhạc. Khỏi phải bàn cãi. Còn lượng fan mê muội hết thuốc chữa cứ biện hộ. Sự thật phũ phàng.

Minh Hiền

Khánh Huyền

Mọi người cứ nói qua nói lại như vậy thì được ích gì, ngồi đợi bản beat mới kia rồi hẵng nói.

Minh Hiền

Nguyễn Thanh

Đừng gọi là tài năng khi thiên hạ đánh giá là KẺ ĂN CẮP...