Hàng nghìn thí sinh thi đại học bị điểm liệt

Google News

Ngày 19/7, các trường đại học phụ trách cụm thi tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt công bố điểm thi THPT quốc gia. Năm nay, điểm 10 rất ít, hàng nghìn thí sinh bị điểm liệt.

Sáng 19/7, ĐH Trà Vinh đã công bố điểm thi của hơn 4.800 thí sinh trong tỉnh này. Theo kết quả chấm thi, 298 thí sinh bị điểm liệt. Trong số này, 155 thí sinh thi môn Lịch sử bị điểm liệt. Môn Địa lý có 4 thí sinh, Ngữ văn: 1, Toán: 98 em đạt từ 1 trở xuống (điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia là từ 1 trở xuống).
Điểm trung bình của cụm thi này cũng không cao. Nếu lấy mốc 5 điểm, môn Toán có 216 thí sinh, Văn 481, Địa 142 và Lịch sử chỉ có 34 em.
Điểm cao nhất là 9,75 môn Địa lý. Ở mức 9,5 điểm, môn Địa có 4 thí sinh, Sử: 1 và Toán: 1.
Thí sinh làm bài thi Toán kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Anh Tuấn. 
Cũng sáng nay, ĐH Y Dược Cần Thơ (chủ trì cụm thi 70 với hơn 8.000 thí sinh của tỉnh Cà Mau) đã công bố điểm. Cụm này có 7.743 thí sinh đăng ký dự thi. Nhìn chung, mặt bằng điểm thi không cao, rất nhiều thí sinh bị điểm liệt.
Ở môn Toán, điểm cao nhất là 9,25. Có 1.750 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. 117 thí sinh bị điểm liệt môn Toán, 3 em bị điểm liệt Địa Lý, 12 người bị điểm liệt môn Lịch sử.
ĐH Sài Gòn chủ trì cụm tỉnh Long An đã công bố điểm thi. Toàn cụm có 1 điểm 10 môn Sinh học của thí sinh Trần Thành Tín. Nam sinh này đạt 8,75 điểm Toán, Văn 6,75, Hóa 8,6 và ngoại ngữ 7,63.
Trong số các môn, điểm thi Lịch sử thấp nhất. Ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Sài Gòn, cho biết: Điểm cao nhất môn Sử là 8,75, trong khi có đến 106 bài thi bị điểm liệt. Chỉ có 261 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên.
Các môn Địa, Sinh, Hóa, số lượng thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên cũng không nhiều. Trong khi đó, môn ngoại ngữ chỉ có 592 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên.
ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM chủ trì cụm thi tỉnh Tây Ninh, không có điểm 10 trong kỳ thi năm nay. Cũng tại cụm thi này, nhiều thí sinh bị điểm liệt ở các môn tự luận. Trong đó, môn Toán có 175 em, Sử: 50, Ngữ Văn: 32, Địa lý: 8 em.
Trắng đêm tra cứu điểm thi đại học
Nhiều trường đại học công bố điểm thi từ 0h ngày 19/7, không ít thí sinh thức trắng đêm liên tục truy cập các trang web để tra cứu điểm thi.
“Em đọc được thông báo sẽ có điểm từ 0h ngày 19/7 nên lên mạng từ tối 18/7 tra điểm. Khoảng 0h30 phút, em và các bạn đã biết điểm của mình. Điểm số thấp, nhiều khả năng không đỗ đại học nhưng em đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên không quá bất ngờ”, Nguyễn Đức Cường, thí sinh thi tại cụm do Đại học Xây dựng Hà Nội chủ trì, chia sẻ.
Ngoài một số thí sinh biết điểm ngay trong đêm, nhiều bạn khác liên tục tra cứu các trang web nhưng chưa có điểm. Thế Anh (Hải Phòng) đã thức trắng đêm chờ điểm, tâm sự: “Em dự định thi vào ĐH Hàng hải nhưng điểm số dự đoán không cao nên rất lo lắng. Em vào các trang web của bộ và trường, cả những đường link mà bạn bè chia sẻ từ tối qua đến hơn 3h sáng mà vẫn không dò được điểm.”.
Nam sinh cho biết, cậu và nhiều bạn bè thức trắng đêm tìm kiếm điểm thi của mình.
Mời quý độc giả xem video tuyển sinh quân sự (nguồn VTV):

Theo Zing News

Bình luận(0)