Gửi giấy báo nhập học cho thí sinh đạt 26,5 điểm

Google News

Đại học Y dược Cần Thơ đã gửi giấy báo nhập học cho Trần Văn Sâm - người cầm biển nhờ giúp đỡ sau khi đạt 26,5 điểm.

Bà Nguyễn Minh Phương – Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, bà đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Cần Thơ về việc tiếp nhận thí sinh Trần Văn Sâm. Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã gửi giấy báo nhập học tới thí sinh Sâm. 
“Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Sâm để hướng dẫn em cách làm hồ sơ nhập học nhanh nhất, kịp thời gian cùng các bạn. Qua câu chuyện, tôi được biết học đại học là ước mơ của hai mẹ con Sâm từ lâu” – bà Phương chia sẻ. 
Theo lời bài Phương, nam sinh này có thể bắt đầu tham gia sinh hoạt công dân bắt đầu từ 3/9 và nhập học chính thức ngày 14/9. Việc tiếp nhận em hoàn toàn đúng với quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 do Bộ GD&ĐT ban hành. 
Gủi giáy báo nhạp học cho thí sinh dat 26,5 diem
Đại học Y dược Cần Thơ 
Ngoài trường hợp em Sâm, bà Phương chia sẻ, nhà trường cũng gửi giấy báo cho một thí sinh khác, gặp trường hợp nhầm lẫn tương tự như em Sâm là Nguyễn Hữu Nghĩa, đạt 25,5 điểm. 
Trước đó, tối 31/8, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận chỉ đạo Đại học Y dược Cần Thơ phải nhận thí sinh Trần Văn Sâm (sinh năm 1991, ngụ khu phố 1, phường Mũi Né, Phan Thiết). Theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, sai sót thuộc về phía Sở Y tế Bình Thuận, không phải lỗi của thí sinh. 
Buổi sáng cùng ngày, tại khu vực cạnh chợ Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận), Trần Văn Sâm ôm trước ngực tấm bảng xin trợ giúp. Sâm là thí sinh được Sở Y tế Bình Thuận cử đi thi liên thông y đa khoa (khóa 2015-2019) tại Đại học Y dược Cần Thơ vào ngày 15/7. 
Sâm đạt 26,5 điểm, cao nhất trong số 91 thí sinh Sở Y tế Bình Thuận cử đi thi. Thế nhưng, khi đến Đại học Y dược Cần Thơ làm thủ tục nhập học, nam sinh không thấy tên mình trong số 22 thí sinh ở Bình Thuận trúng tuyển. 
Sâm hỏi Sở Y tế Bình Thuận, được thông báo, không phải viên chức nhà nước nên bị loại, dù có điểm cao nhất (theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y dược Cần Thơ, với số điểm trên, Sâm còn thừa đến 2,5 điểm nếu đăng ký là thí sinh tự do của kỳ thi tuyển sinh liên thông năm 2015). 
Trước sự việc này, Sở Y tế Bình Thuận đã có văn bản gửi Đại học Y dược Cần Thơ xin đính chính thông tin của thí sinh Trần Văn Sâm. Theo đó, Sâm chỉ là viên chức hợp đồng chưa được tuyển dụng chính thức vào biên chế nhà nước, nhưng do khi đăng ký dự thi, phía Phan Thiết đã cập nhật nhầm thông tin. Tuy nhiên, khi mang văn bản này và đơn xin chuyển sang diện thí sinh tự do, nhà trường vẫn không nhận hồ sơ và yêu cầu Sâm về khiếu nại với Sở Y tế Bình Thuận.
Theo Zing News

Bình luận(0)