Táo tợn chặn cướp của lái xe trên tuyến QL1A

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vừa bắt quả tang 2 đối tượng Kiên và Tiến đang dùng dao, kiếm cướp tài sản của lái xe trên QL1A.


Công an huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng: Đỗ Trung Kiên, SN 1986 ở thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh và Nguyễn Văn Tiến, SN 1987 ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia đang dùng dao, kiếm chặn đường cướp tài sản của các lái xe tải trên tuyến quốc lộ 1A.
Xác định bước đầu, đây là 2 đối tượng nghiện ma túy nặng, trong đó Đỗ Trung Kiên là đối tượng có 3 tiền án. Vừa mới ra tù đầu năm 2014 sau đó câu kết với Nguyễn Văn Tiến đi cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 1A.
Thủ đoạn của 2 đối tượng này thường hoạt động vào ban đêm, bịt mặt, dùng dao, kiếm chặn đường “xin đểu” các lái xe, nếu thấy người nào kháng cự lập tức bọn chúng dung dao tấn công, sau đó lấy tài sản rồi tẩu thoát.
Riêng tối ngày 16/10/2014, 2 đối tượng này đã gây ra 3 vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ IA thuộc địa bàn xã Trường Lâm. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Tại Bến Tre: Công an huyện Chợ Lách vừa bắt Huỳnh Tấn Tài, trú tại xã Hòa Nghĩa huyện Chợ Lách để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, do không có tiền tiêu đối tượng đã đến nhà cậu ruột của mình là ông Nguyễn Văn Năm ở xã Long Thới huyện Chợ Lách xin ngủ nhờ nhưng thực chất là để trộm tài sản.
Lợi dụng lúc mọi người đã đi ngủ, Tài đã cậy tủ nhà ông Năm lấy số tiền hơn 11 triệu đồng sau đó mua điện thoại, dây chuyền vàng tặng bạn gái và tiêu xài cá nhân. Được biết, Tài vừa mới ra tù về tội trộm cắp tài sản./.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)