Mang dao, vam phá khóa đi “kiếm ăn” bị 141 bắt giữ

Google News

(Kiến Thức) - Trên đường đi mang theo chiếc vam phá khóa, dao nhọn... Tùng và Khải chưa kịp thực hiện ý định trộm xe máy thì bị tổ công tác Y4/141 bắt giữ.

Khoảng 21h10 ngày 26/11, tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Doanh chỉ huy chốt chặn tại Liễu Giai - Phan Kế Bính (Hà Nội), phát hiện hai người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy mang BKS 29B1-438.75 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập các trinh sát đã báo cáo về chốt chặn và ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. 
Tuy nhiên, các đối tượng tỏ ra lo lắng, hoảng sợ và định tăng ga tháo chạy khỏi chốt nhưng đã bị khống chế.

Qua quá trình kiểm tra tại chốt, tổ công tác phát hiện trong cốp trước và cốp sau xe máy mà 2 người này đi có mang theo 1 con dao nhỏ sắc nhọn; 1 đoạn sắt dài khoảng 25cm, đầu mài nhọn; 2 đầu vam bằng sắt mài nhọn và 1 tay cầm hình trụ mạ sắt trắng lắp vừa 2 chiếc vam.
Theo Trung tá Nguyễn Đức Doanh, những dụng cụ mà 2 người đàn ông này mang theo đều là những dụng cụ phá khóa, bẻ cổ xe máy để trộm xe mà những tên trộm chuyên nghiệp vẫn thường sử dụng. Bên cạnh những dụng cụ phá khóa xe máy, tổ công tác còn phát hiện thêm 1 chiếc kim tiêm mà các đối tượng mang theo
 Khải (trái) và Tùng (phải) cùng những dụng cụ trộm xe máy.
Bước đầu đối tượng khai nhận tên, Trần Quang Khải, SN 1971, Minh Khai, Hà Nội. Còn nam thanh niên điều khiển xe máy tên, Ngô Quang Tùng, SN 1991, trú tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Cả hai đã thừa nhận toàn bộ số dụng cụ trên là của mình, mang đi "kiếm ăn" chưa kịp ra tay thì bị 141 tóm.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Cống Vị tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mạnh Hưng

Bình luận(0)